Hà Nội thêm 104 ca Covid-19 ngày 4-11, gồm 64 ca cộng đồng ở 14 quận, huyện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong ngày hôm nay, 4-11, Hà Nội công bố thêm 104 ca Covid-19, trong đó có 64 ca cộng đồng và xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới ở nội thành...
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân trong ổ dịch (Ảnh minh họa)

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân trong ổ dịch (Ảnh minh họa)

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 24h qua, từ 18h ngày 03/11 đến 18h ngày 04/11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 104 ca bệnh, gồm 64 ca cộng đồng, 31 ca ở khu cách ly, 9 ca ở khu phong tỏa.

64 ca cộng đồng phân bố rải rác tại 14 quận, huyện, gồm: Ba Đình (21); Hà Đông (12); Gia Lâm (12); Hoàng Mai (3); Hai Bà Trưng (3); Thanh Xuân (2); Bắc Từ Liêm (2); Đông Anh (2); Long Biên (2); Tây Hồ (1); Sóc Sơn (1); Cầu Giấy (1); Nam Từ Liêm (1); Mê Linh (1).

Tính theo ổ dịch, 64 ca cộng đồng liên quan đến 7 ổ dịch, gồm: ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (21); Chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị (16); Chùm liên quan ổ dịch Phú La – Hà Đông (9); Chùm liên quan các tỉnh có dịch (2); Chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh (5); Chùm sàng lọc ho sốt (3); Chùm ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (1).

Như vậy, trong ngày hôm nay xuất hiện thêm 2 ổ dịch cộng đồng mới là ổ dịch ở Phú La - Hà Đông và ổ dịch ở Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình).

Thông tin cụ thể về 104 ca Covid-19 hôm nay như sau:

Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (23 ca), gồm: 3 người cư trú ở Kim Chung - Đông Anh, 2 người ở Thanh Lương - Hai Bà Trưng, 1 người ở Mai Dịch - Cầu Giấy, 2 người ở Thượng Đình - Thanh Xuân, 1 người ở Trung Giã - Sóc Sơn, 1 người ở Vạn Phúc - Hà Đông, 2 người ở Long Biên và 11 người cư trú ở huyện Gia Lâm.

Chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị (16 ca), gồm: 13 người ở Đường Bưởi, 3 người ở đường Phan Kế; trong đó có 4 người cùng gia đình, 6 người ở cùng tầng với bệnh nhân F0, 3 người bán hàng trong khu vực ổ dịch.

Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng, huyện Mê Linh (13 ca), gồm: 2 người ở Cổ Nhuế 1 - Bắc Từ Liêm là F1 của các bệnh nhân và 11 người ở xã Tiến Thắng.

Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (13 ca), gồm: 1 người ở Cổ Nhuế 1 - Bắc Từ Liêm, 3 người ở quận Hoàng Mai, 1 người ở Quỳnh Lôi - Hai Bà Trưng, 1 người ở Yên Nghĩa - Hà Đông, 1 người ở Trung Hòa - Cầu Giấy và 2 người ở Yên Viên - Gia Lâm.

Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai (10 ca), đều sống trong khu vực phong tỏa hoặc là F1, trong đó có 1 người làm phục vụ ở khu cách ly tập trung.

Chùm liên quan ổ dịch Phú La – Hà Đông (9 ca), đều là những trường hợp đi xét nghiệm sàng lọc chủ động ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (ANTĐ đã đưa tin).

Chùmliên quan các tỉnh có dịch (6 ca), gồm: 1 người ở Xuân La - Tây Hồ và 1 người ở Bắc Từ Liêm về từ TP HCM, 1 người ở Mê Linh về từ Hà Giang, cùng các F1 của các bệnh nhân liên quan.

Chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh (5 ca), đều là cháu ở cùng nhà với bệnh nhân N.V.T ở Ngọc Khánh.

Chùm liên quan các tỉnh có dịch - thứ phát (4 ca), gồm: 3 người ở Nam Từ Liêm và 1 người ở Ngọc Thụy - Long Biên, đều là F1 của các ca F0 trước đó.

Chùm sàng lọc ho sốt (3 ca), gồm 1 người ở Tây Mỗ - Nam Từ Liêm, 1 ca ở La Khê - Hà Đông và 1 ca ở Yên Viên - Gia Lâm.

Chùm liên quan ổ dịch Phú Vinh, Hoài Đức (1 ca), là cháu bé ở An Khánh - Hoài Đức, con của 1 F0 trước đó.