Hà Nội tập trung xử lý, đảm bảo sông Tô Lịch sạch, sáng trong năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - TP Hà Nội sẽ ưu tiên tập trung xử lý môi trường sông Tô Lịch, đảm bảo “sạch, sáng”, phấn đấu hoàn thành vào ngày 2/9/2025...
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đã trình bày báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND TP và tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đã trình bày báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND TP và tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Sáng 9/12, tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP, thay mặt lãnh đạo UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đã trình bày báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND TP và tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Đột phá trong việc kiểm soát, ngăn chặn lãng phí

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu loạt các điểm đổi mới hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành như: tiếp tục đẩy mạnh đề án phân cấp ủy quyền đối với phân cấp trong 16 lĩnh vực và ủy quyền 653 thủ tục hành chính; làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, đảm bảo mỗi nhiệm vụ được thực hiện nhanh gọn, hiệu quả và đúng thẩm quyền.

Đặc biệt, ứng dụng iHanoi đã ra mắt, tích hợp nhiều tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp, với gần 17 triệu lượt truy cập. Ứng dụng đã tiếp nhận gần 24 nghìn kiến nghị và xử lý kịp thời gần 20 nghìn, đạt tỷ lệ 83,1%. Qua đó, từng bước góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cấp chính quyền đối với nhân dân.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục tăng cường công tác giám sát và kiểm tra hành chính, tổ chức 26 cuộc kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các vi phạm kỷ luật hành chính. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành tham mưu và ban hành kế hoạch khắc phục 22 hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm của năm 2023 theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4.

Hà Nội cũng tiếp tục triển khai lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, với “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”, nhằm định hình tương lai phát triển bền vững, hướng tới xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và hội nhập sâu rộng.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính với những bước đi cụ thể và hiệu quả: đã triển khai thí điểm Trung tâm Phục vụ Hành chính công, với mục tiêu: “phi địa giới hành chính, phi trung gian và phi vật chất”, nhằm đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả phục vụ; trên 1.100 thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa và công khai minh bạch trên cổng giao tiếp điện tử.

Hà Nội cũng đã đưa vào hoạt động Trung tâm Dữ liệu chính, đóng vai trò quan trọng trong quản trị và điều hành thông minh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Chính quyền số.

Hà Nội cũng đã triển khai rà soát và xử lý 712 dự án nhằm hạn chế tình trạng lãng phí đất đai, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập Ban Chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng chống lãng phí. Ban Chỉ đạo đã nhanh chóng đi vào hoạt động với 26 nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước đột phá trong việc kiểm soát, ngăn chặn lãng phí và sử dụng hiệu quả nguồn lực công.

Nhờ đó, kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, dự kiến đạt khoảng 6,52% (cùng kỳ 6,27%) - Quy mô GRDP khoảng 58 tỷ USD; Đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách và nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tổng thu NSNN ước đạt 120,5% dự toán; Giải quyết việc làm cho hơn 196 nghìn lao động; Hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà 714/714 hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Hà Nội sẽ sẽ đẩy nhanh tiến độ các nhà máy xử lý rác thải, các đề án bảo vệ môi trường dòng các sông trong năm 2025

Hà Nội sẽ sẽ đẩy nhanh tiến độ các nhà máy xử lý rác thải, các đề án bảo vệ môi trường dòng các sông trong năm 2025

Triển khai 9 mô hình mới trong thực hiện Đề án 06

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Phó Chủ tịch UBND TP nêu rõ, năm 2024 vẫn còn một số tồn tại hạn chế như trong các báo cáo đã nêu như: Dự kiến 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng); GRDP cả năm dự kiến thấp hơn mức bình quân của cả nước; số thu tiền sử dụng đất tại một số quận, huyện còn đạt thấp;

Chỉ số PCI và PAPI giảm bậc xếp hạng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu đề ra; tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường được quan tâm chỉ đạo nhưng vẫn chậm được xử lý; Tình trạng cháy, nổ trên địa bàn còn nguy cơ tiềm ẩn…

Trong năm 2025, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, định hướng chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong nhận thức và hành động về “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”; nhận thức đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, tiềm năng đặc thù, lợi thế vượt trội của Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới. UBND TP đề ra loạt phương hướng phát triển năm 2025 cụ thể.

Trong đó, Hà Nội sẽ tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng tập trung xây dựng hệ thống giao thông công cộng, nhất là hệ thống đường sắt đô thị; triển khai sớm đường sắt đô thị số 5, khép kín các đường vành đai, khởi công 3 cầu qua sông Hồng. Tập trung đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, các công trình trọng điểm; sớm hoàn thành đường vành đai 4, các nút giao thông cửa ngõ…

Thành phố cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ các nhà máy xử lý rác thải, các đề án bảo vệ môi trường dòng các sông; xử lý tận gốc nguồn gây ra ô nhiễm, hồi sinh các dòng sông (như: sông Tô Lịch, sông Tích, sông Bùi, sông Đáy), trong đó trước mắt ưu tiên tập trung xử lý môi trường sông Tô lịch, đảm bảo “sạch, sáng”, phấn đấu hoàn thành vào ngày 2/9/2025;

Đẩy mạnh triển khai 19 mô hình và triển khai hiệu quả 9 mô hình mới Thành phố đã ký kết với Tổ Đề án 06 của Chính phủ; đẩy mạnh chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột “chính quyền số - kinh tế số - xã hội số” và 2 nền tảng “dữ liệu số - văn hóa số”, đảm bảo an ninh, an toàn trên môi trường mạng và nâng cao xây dựng văn hóa số trên không gian mạng;

"Tiếp tục đẩy mạnh phát triển ứng dụng iHaNoi, trong đó chú trọng tập trung nâng cao hơn nữa tiện ích, sự hài lòng và trải nghiệm của người dùng; tập trung đôn đốc kết quả xử lý các kiến nghị của người dân và nghiên cứu mở rộng thêm những tiện ích mới", Phó Chủ tịch UBND TP cho biết...