Hà Nội: Tập trung triệt phá các ổ nhóm tội phạm, đặc biệt tội phạm 'tín dụng đen'

ANTD.VN - Chủ trì hội nghị giao ban Cơ quan CSĐT quý I-2019 tổ chức chiều 21-3, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc -Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với toàn lực lượng Công an Thủ đô thời gian tới, là tập trung đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm, vi phạm liên quan đến "tín dụng đen".

Kết quả đồng đều trên các mặt công tác

Các tháng đầu năm 2019, tình hình TTATXH trên địa bàn Thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đã được CATP xây dựng, triển khai được nhiều giải pháp, biện pháp hiệu quả.

Lực lượng Công an các cấp đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa; tăng cường công tác tuần tra mật phục phòng, chống tội phạm tại các địa bàn công cộng cũng như tuần tra, kiểm soát hành chính ban đêm... góp phần tiếp tục kiềm chế, không để tội phạm hoạt động công khai, lộng hành. Phạm pháp hình sự và trọng án tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm; kết quả điều tra khám phá chung, khám phá trọng án đạt cao và vượt chỉ tiêu Nghị quyết 37 của Quốc hội đề ra.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội chủ trì hội nghị giao ban

CATP Hà Nội phối hợp với các lực lượng, đơn vị chức năng bảo vệ thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn Thủ đô, như Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2; tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán...

Công tác rà soát các ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội được thực hiện thường xuyên, quyết liệt nên nhiều ổ nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản đã bị triệt xóa...

Đáng chú ý, các đơn vị thuộc CATP đã điều tra khám phá thành công một số vụ án nghiêm trọng, như vụ sát hại lái xe taxi (xảy ra ngày 29-1 tại quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm); vụ bắt giữ 3 đối tượng làm giả thẻ tiết kiệm của ngân hàng để chiếm đoạt 13 tỷ đồng; triệt phá ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi "xóc đĩa" ăn tiền trên tàu gỗ tự chế di chuyển trên sông Hồng...

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao, công tác bắt truy nã... đạt kết quả tương đối cao, với nhiều vụ án, chuyên án lớn được phát hiện, điều tra, khám phá. Bên cạnh đó, công tác giải quyết đơn thư, tin báo tố giác tội phạm được ghi nhận đảm bảo chất lượng, thời gian, tiến độ đề ra...

Tập trung đánh mạnh tội phạm hình sự

Thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong thời gian tới, phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cũng đã xác định, chỉ rõ những yêu cầu trọng tâm đối với công tác phòng, chống tội phạm hình sự.

Đó là chỉ huy các đơn vị cần tập trung chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với tội phạm có tổ chức; triệt phá các băng nhóm tội phạm, nhất là các băng, ổ nhóm xiết nợ, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí nóng gây án nghiêm trọng. "Phải coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của toàn lực lượng CSHS trong thời gian tới", đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT nhấn mạnh.

CATP Hà Nội bắt giữ 3 đối tượng làm giả thẻ ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt 13 tỷ đồng

Các đơn vị, địa bàn phải nâng cao chất lượng, hiệu quả biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản; kết hợp tăng cường tuần tra kiểm soát ban đêm, kiểm tra hành chính công khai với các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý kịp thời phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật khác. Theo yêu cầu của Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, cần đánh giá, tổ chức lại các mô hình “phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp” tại Công an các quận, huyện, thị xã đảm bảo hiệu quả, chất lượng, có tính trấn áp cao.

Đối với công tác phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu phải có sự chủ động nắm chắc tình hình và tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng trong các lĩnh vực tài chính ngân hành, chứng khoản, bất động sản, đầu tư các dự án trọng điểm; các đường dây buôn lậu lớn có tính chất xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, buôn lậu khoáng sản than, quặng, buôn bán vận chuyển hàng cấm; lừa đảo thuế, trốn thuế…

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đấu tranh mạnh với các loại tội phạm lợi dụng Internet, sử dụng công nghệ cao; tội phạm trong lĩnh vực ma túy, đặc biệt là ma túy "đá"; tội phạm, vi phạm trong lĩnh vực môi trường; làm tốt công tác chấp hành pháp luật, bắt đối tượng truy nã; công tác kỹ thuật hình sự, hồ sơ nghiệp vụ.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các đơn vị, địa bàn tiếp tục kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, tác phong chiến đấu, thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý và phòng ngừa sai phạm đối với CBCS…