Hà Nội tạo chuyển biến mạnh hơn, không chạy theo phong trào

ANTĐ - Nỗ lực triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, có giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016”… Đó là chỉ đạo được lãnh đạo thành phố Hà Nội nêu ra tại hội nghị giao ban quý I-2016 giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP với cán bộ chủ chốt các quận, huyện, thị xã, ngày 6-4.

Hà Nội tạo chuyển biến mạnh hơn, không chạy theo phong trào ảnh 1Thường trực Thành ủy - HĐND-UBND TP giao ban quý I-2016

Sớm hoàn thành lấy ý kiến cử tri 

Thay mặt Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, ở kỳ bầu cử này, Hà Nội có số lượng người tự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đông nhưng thành phố đã làm tốt việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân. Tuy nhiên, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND của một số xã, phường, thị trấn chưa đảm bảo tỷ lệ người ứng cử là nữ, người dưới 35 tuổi. 

Cũng về nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, có trường hợp người tự ứng cử ĐBQH có văn bản kiến nghị: phải thảo luận với họ về thành phần tham gia lấy ý kiến cử tri; kiến nghị ứng viên được mang theo luật sư, công khai việc kiểm phiếu tại các buổi tiếp xúc cử tri…

Ông Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, những nội dung kiến nghị này đều đã được quy định trong Luật Bầu cử Quốc và HĐND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP đã có hướng dẫn cụ thể. “Chúng tôi đã giải thích với người có đơn kiến nghị là làm đúng luật. Riêng về kiến nghị được đối thoại với cử tri, thành phố đã giải thích rằng đây là bước tiếp theo sau hiệp thương lần thứ ba” - ông Vũ Hồng Khanh nói.

Chỉ đạo về công tác này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, Hà Nội đã chủ động triển khai công tác bầu cử, đảm bảo đúng tiến độ, đúng pháp luật. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu, các cơ quan liên quan phải nắm chắc tình hình ở các điểm bầu cử, xử lý dứt điểm các vướng mắc trước ngày 12-4. 

Giảm chi nhưng phải tăng chất lượng

Về tình hình triển khai thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, trong quý I-2016, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã tiến hành đồng bộ các giải pháp, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về lĩnh vực này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát lại các nội dung công việc, thu về một đầu mối quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, không để tình trạng một lĩnh vực nhiều sở, ngành cùng quản lý gây lãng phí. Tới đây, thành phố sẽ kết hợp việc xây dựng các tuyến đường mới với việc đưa ra các tiêu chí, tiêu chuẩn đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, vật liệu… đảm bảo có thể sử dụng được 50-70 năm. Hà Nội sẽ tiến tới thay thế hệ thống chiếu sáng trên địa bàn; chấn chỉnh lại hệ thống thu gom, vận chuyển rác thải; thực hiện theo phương thức đặt hàng, giảm giá nhưng yêu cầu chất lượng phải tăng.

Liên quan đến việc chỉnh trang đường phố, cây xanh đô thị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội sẽ thực hiện cắt tỉa, hạ độ cao, trồng mới cây xanh nhằm đảm bảo 3 mục tiêu: để cây xanh góp phần làm đẹp cho cảnh quan đô thị của Hà Nội; bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão; đảm bảo an toàn trong thi công, tiết giảm được chi phí cắt tỉa cây xanh. “Trước, chi phí cho cắt tỉa cây xanh dao động từ 2,5 đến 4 triệu đồng/1 cây xanh, còn nay sẽ giảm xuống 700.000-900.000 đồng/1 cây xanh” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói. 

“Mỗi cán bộ phải xấu hổ khi để một xã, phường, khu phố bẩn, không văn minh” 

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử (22-5-2016), Ủy ban Bầu cử các cấp của thành phố cần tập trung cao độ, chỉ đạo hoàn thành tốt các bước, các nội dung tiếp theo của Kế hoạch triển khai công tác bầu cử, nhất là việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, bảo đảm theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

Năm 2016 là năm thứ ba liên tiếp Hà Nội lựa chọn chủ đề “Năm trật tự và văn minh đô thị”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu phải tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực này, cụ thể là về trật tự, kỷ cương và nếp sống văn minh đô thị. “Phải tạo thành nếp sống, nếp nghĩ trong nhận thức, để mỗi cán bộ phải xấu hổ khi để một xã, phường, khu phố bẩn, không văn minh. Chúng ta không thể để việc triển khai chỉ mang tính phong trào, làm để đối phó” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Về các nhiệm vụ trọng tâm quý II-2016, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình hạ tầng giao thông, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính… Đánh giá công tác quản lý đô thị của Hà Nội còn nhiều hạn chế, “ngày nào cũng có vấn đề”, Bí thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo cấp quận, huyện, xã, phường phải quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng, từ khâu cấp phép đến kiểm tra, giám sát, kiên quyết “không để tràn lan tình trạng xây xong rồi mới xử lý như hiện nay”.

Lắp đặt 80 trạm quan trắc môi trường

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội sẽ triển khai dự án lắp đặt 80 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố, phấn đấu đầu tháng 9-2016 sẽ hoàn thành. Khi đó, người dân có thể theo dõi toàn bộ các thông số, chỉ số về môi trường trên địa bàn Thủ đô qua số liệu thu được từ hệ thống quan trắc này.