Hà Nội tăng thêm gần 5.500 ca Covid-19 trong ngày đầu tuần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều tối nay, 21-2, Sở Y tế công bố thêm 5.477 ca Covid-19 mới, tăng hơn 375 ca so với hôm qua để tiếp tục phá các cột mốc kỷ lục đã thiết lập những ngày trước đó.
Số mắc Covid-19 đang tăng rất nhanh trong khoảng một tuần qua

Số mắc Covid-19 đang tăng rất nhanh trong khoảng một tuần qua

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 20-2 đến 18h ngày 21-2 trên địa bàn thành phố ghi nhận 5.477 ca bệnh, gồm 1.687 ca cộng đồng; 3.790 ca đã cách ly. So với hôm qua, số mắc tiếp tục tăng 375 ca và đà tăng đã duy trì liên tiếp trong hơn 1 tuần qua.

Toàn bộ 30/30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đều phát hiện ca nhiễm mới. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (359); Hoàng Mai (336); Hoài Đức (326); Sóc Sơn (324); Nam Từ Liêm (321)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến chiều nay là 206.995 ca.

Tại buổi thăm và chúc mừng Sở Y tế Hà Nội nhân 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam vào sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, mặc dù số ca mắc Covid-19 tăng cao, có ngày lên tới 4.000-5.000 ca và số người đang được điều trị khá lớn (trên 100.000 người, trong đó 94-95% điều trị tại nhà), nhưng hệ thống y tế ở Thủ đô không bị quá tải, tình hình duy trì ổn định.