Hà Nội: Tăng đột biến số trẻ sinh năm Rồng

ANTĐ - 3 tháng đầu năm Nhâm Thìn (2012), số trẻ được sinh ra trên toàn thành phố Hà Nội tăng gần 3.000 trẻ so với cùng kỳ năm trước, số là con thứ 3 trở lên cũng tăng hơn 300 trẻ.

Đua nhau sinh con năm Rồng

Số trẻ tăng quá cao vào năm nay sẽ gặp khó khăn hơn khi đến tuổi đi học (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội, tính đến hết tháng 3 - 2012, số sinh toàn thành phố là 18.622 trẻ, tăng 2.780 trẻ so với cùng kỳ năm 2011. Tất cả các quận, huyện, thị xã đều có số sinh tăng so với cùng kỳ, cao nhất là quận Ba Đình (246 trẻ), huyện Chương Mỹ (190 trẻ), quận Thanh Xuân (170 trẻ), huyện Hoài Đức (157 trẻ)… Cùng đó, tỷ số giới tính (mức chênh lệch giới tính) khi sinh của toàn thành phố vẫn duy trì ở mức cao với hơn một nửa số quận, huyện có tỷ số giới tính từ 115/ 100 trở lên, nghiêm trọng nhất vẫn là ở các huyện ngoại thành. Chỉ số này được dự báo có khả năng tiếp tục cao hơn trong những tháng cuối năm do quan niệm trong năm Nhâm Thìn này, sinh con trai tốt hơn so với con gái.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, không thể kiểm soát, yêu cầu người dân hạn chế hoặc không sinh con vào năm này hay năm khác bởi đó là quyền của người dân, vì vậy vấn đề quan trọng nhất mà ngành dân số Thủ đô tập trung thực hiện trong năm nay là kiểm soát được tình trạng sinh con thứ 3 trở lên. Dù vậy, qua 3 tháng đầu năm, việc kiểm soát này cũng không thể thành công. Số sinh con thứ 3 trở lên của toàn thành phố đã lên tới 1.456 trẻ, tăng 309 trẻ so với cùng kỳ năm 2011, chiếm 7,28% số sinh. Thực trạng này đang đe dọa nghiêm trọng việc thực hiện thành công các chỉ tiêu quan trọng về dân số của thành phố.

Quan niệm phải sinh được “Rồng vàng” trong năm Nhâm Thìn của nhiều người cũng khiến cho các BV sản trên địa bàn Hà Nội như Phụ sản Hà Nội, Phụ sản Trung ương, các phòng khám sản tư nhân... đối mặt với gánh nặng quá tải trầm trọng hơn. Tình trạng nằm ghép 3-4 sản phụ/giường bệnh tại các BV này đang trở nên phổ biến. Năm 2010, BV Phụ sản Hà Nội đón 29.000 trẻ, năm 2011 là 37.000 trẻ, năm nay dự báo có thể lên đến trên 40.000 trẻ, áp lực sẽ dồn vào những tháng “cao điểm” cuối năm.  

Để lại nhiều hệ quả xấu

Ngược lại một thập kỷ qua, những năm được coi là “năm đẹp” đều có số sinh tăng cao hơn so với những năm thường. Chẳng hạn năm 2003 là năm Quý Mùi, hay các năm Đinh Hợi, Kỷ Sửu... số trẻ em sinh ra đều tăng vọt so với các năm trước đó. Báo cáo của Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cho thấy, trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 1,2 đến 1,3 triệu trẻ được sinh ra. Trong năm Nhâm Thìn 2012, dự kiến số người đến sinh tại các BV sẽ tăng hơn 30% so với năm trước, tác động không nhỏ đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Vậy năm Rồng có thực sự là “năm đẹp” và sinh con vào năm Nhâm Thìn có thực sự tốt hơn năm khác hay không? Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, ông Dương Quốc Trọng lý giải, năm Rồng cũng không khác những năm khác, thậm chí không có ưu điểm gì đặc biệt, và tất nhiên cũng có những người thành đạt, có người không thành đạt. 

Tương tự, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế - Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cũng cho rằng, các dữ liệu hiện tại của những người sinh năm Thìn cho thấy, người sinh năm Thìn không thật sự tốt hơn các năm khác. Ông Tiến cho rằng, điều đáng lo ngại hơn là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh được dự báo có thể tăng cao trong năm 2012 do mọi người đều muốn sinh con trai năm này. Trong khi đó, việc kiểm soát tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh rất khó khăn do việc lạm dụng những tiến bộ khoa học công nghệ để thực hiện lựa chọn giới tính trước sinh ngày càng phổ biến. Bên cạnh đó, ông Tiến cũng cảnh báo, việc chạy đua sinh con năm Nhâm Thìn có thể để lại hệ quả không tốt cho thế hệ trẻ trong tương lai, bởi có quá nhiều trẻ sinh ra trong một năm thì khi đến tuổi đi học và trưởng thành, những đứa trẻ cùng lứa này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi nhập học mẫu giáo, tiểu học hay cạnh tranh việc làm.