Hà Nội tăng 1.012 ca Covid-19, chưa ghi nhận trẻ gặp phản ứng nặng sau tiêm vaccine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong 24h qua, tính đến 17h ngày 20-4, tại Hà Nội ghi nhận 1.012 ca Covid-19 mới, trong khi số trẻ 5-11 tuổi được tiêm vaccine đã tăng lên hơn 33.000 trường hợp và chưa ghi nhận ca nào gặp phản ứng nặng.
Đã có trên 33.000 trẻ 5-11 tuổi ở Hà Nội được tiêm vaccine Covid-19

Đã có trên 33.000 trẻ 5-11 tuổi ở Hà Nội được tiêm vaccine Covid-19

Theo thông báo từ Sở Y tế Hà Nội chiều nay, 1.012 ca Covid-19 mới ghi nhận phân bố tại 269 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm (74); Hoàng Mai (69); Bắc Từ Liêm (66); Sóc Sơn (63); Đông Anh (41).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.537.339 ca với 1.335 ca tử vong. Hiện toàn thành phố chỉ còn hơn 126.000 ca Covid-19 đang điều trị, theo dõi (giảm hơn 1.700 ca so với ngày trước đó); trong đó có 439 ca điều trị tại các bệnh viện; số còn lại gần 125.600 ca theo dõi cách ly tại nhà.

Về tiêm chủng, Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện thành phố đã được Bộ Y tế phân bổ cho 176.700 liều vaccine Moderna để tiêm cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Trong 4 ngày vừa qua, Hà Nội đã tiêm được 33.382 mũi 1 vaccine Covid-19 cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hiện, chưa ghi nhận các trường hợp bị phản ứng nặng sau tiêm.

Tại một số quận, huyện đã triển khai tiêm xong cho học sinh lớp 6 đủ điều kiện và tiếp tục tiêm cho học sinh lớp 5, lớp 4, hạ dần độ tuổi cho lớp 3, 2, 1.