Hà Nội – Sơn La thống nhất hợp tác trên 7 lĩnh vực: Dư địa để cùng phát triển còn rất nhiều!

ANTD.VN - Ngày 25-2, đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tới thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về phối hợp, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội giữa Hà Nội và Sơn La trong thời gian tới.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm Trưởng đoàn. Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội thăm Nhà máy Thủy điện Sơn La

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 861-TB/TU ngày 28/11/2014 giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, thời gian qua, giữa Hà Nội và Sơn La đã có sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, bước đầu đạt được một số kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực.

Chẳng hạn, về lĩnh vực công nghiệp - thương mại, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) triển khai các hoạt động thu hút đầu tư, giới thiệu doanh nghiệp liên kết tiêu thụ nông sản sạch, an toàn của Sơn La tiêu thụ tại thị trường Hà Nội. Kết quả, đã có gần 12.000 tấn rau, mận hậu, mật ong, nhãn… của tỉnh Sơn La được tiêu thụ tại các cửa hàng thực phẩm sạch, đại lý bán lẻ, các phiên chợ, hội chợ nông sản trên địa bàn Thủ đô.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Hà Nội đã giới thiệu một số nhà đầu tư xây dựng nhà máy tại Sơn La, như Công ty CP Giầy Ngọc Hà xây dựng 3 nhà máy, Công ty CP rượu Hà Nội xây dựng nhà máy chế biến cồn sắn tại Sơn La. Về lĩnh vực du lịch, Hà Nội - Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động kêu gọi xúc tiến đầu tư, du lịch tuyến Hà Nội – Sơn La. Hay về lĩnh vực y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã được công nhận là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Tim Hà Nội (tính từ tháng 8-2016)...

Đoàn công tác thành phố Hà Nội trồng cây lưu niệm tại Nhà máy thủy điện Sơn La

Đề xuất một số lĩnh vực hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất đề nghị Hà Nội quan tâm, có ý kiến để triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu bằng hình thức PPP, nhằm tạo điều kiện khai thác tốt tiềm năng khu du lịch quốc gia Mộc Châu và vùng dọc sông Đà của Thủy điện Hòa Bình.

Cùng đó, tỉnh sẽ giới thiệu Tổng Công ty thương mại Hà Nội đầu tư xây dựng chợ nông sản tại Sơn La để hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Sơn La cũng đề nghị Hà Nội giới thiệu các nhà đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, khu đô thị tại tỉnh Sơn La; hỗ trợ tỉnh thu hút nguồn vốn ODA đầu tư vào đường giao thông đến trung tâm các xã; hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học vùng cao, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; tiếp tục hợp tác, hỗ trợ tỉnh trong lĩnh vực y tế…

Về phía Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất 8 lĩnh vực 2 bên cần đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới gồm: xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thu hút đầu tư nguồn vốn ODA; quảng bá và phát triển du lịch; hợp tác xây dựng, phát triển các chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn cung cấp cho thị trường Hà Nội; tỉnh Sơn La phối hợp cung ứng giống cây xanh đô thị, tạo điều kiện về mặt bằng, nhân lực cho các doanh nghiệp Hà Nội nhân giống phát triển cây xanh đô thị…

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, Hà Nội đã tặng

Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Sơn La 3 tỷ đồng

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La đã đạt được trong những năm qua. Về kết quả hợp tác giữa hai địa phương, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng bước đầu đã đạt được như hai địa phương cam kết, nhưng quy mô còn chưa lớn và dư địa để 2 địa phương tăng cường hợp tác trong thời gian tới còn rất nhiều.

Thống nhất với 7 nhóm nội dung hợp tác mà lãnh đạo 2 địa phương đã đề ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gợi ý thêm, Hà Nội và Sơn La cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức; công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, để hợp tác đạt hiệu quả, chiều sâu, thời gian tới 2 địa phương cần đi vào những giải pháp cụ thể, thiết thực hơn. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã được thống nhất thành biên bản để lãnh đạo 2 địa phương ký kết nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thành phố Hà Nội trao tặng Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Sơn La 3 tỷ đồng. Trước đó, đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cán bộ, công nhân viên Nhà máy thủy điện Sơn La.