Hà Nội: Số trường hợp sinh con thứ 3 giảm

ANTĐ - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2013 đến nay, toàn thành phố có 42.908 trẻ mới ra đời, giảm 5.818 trẻ so với cùng kỳ năm 2012. 

Đáng chú ý, số ca sinh con thứ 3 trở lên là 3.741 trẻ, đạt tỷ lệ 8,72%, giảm 191 trẻ so với năm ngoái và tập trung đông ở các huyện Sóc Sơn, Mỹ Đức, Chương Mỹ. Tỷ số giới tính khi sinh là 116 trẻ trai/100 trẻ gái. Trong đó, các quận, huyện có tỷ số giới tính cao trên 120/100 là Gia Lâm, Ứng Hòa, Hà Đông, Mê Linh, Ba Vì…  Tuy đã có một số tín hiệu đáng mừng song theo đánh giá của ông Nguyễn Đình Lân, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội, với tình trạng này tiếp diễn ở nửa còn lại của năm nay thì Hà Nội vẫn khó đạt chỉ tiêu về DS-KHHGĐ mà thành phố giao trong năm 2013.

Tin cùng chuyên mục