Hà Nội sẽ tiếp tục cải thiện môi trường cạnh tranh

ANTĐ - Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tại hội nghị “Môi trường đầu tư thành phố Hà Nội qua kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và điều tra doanh nghiệp FDI năm 2013” diễn ra hôm qua, 21-3.

Doanh nghiệp kê khai thuế vào ngày cuối sẽ tốn nhiều thời gian

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu khẳng định, bên cạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, năm 2014 Hà Nội sẽ có những kế hoạch cụ thể để nâng cao vị trí xếp hạng PCI, cải thiện môi trường kinh doanh. “Thái độ ứng xử của mọi cán bộ công chức sẽ có bước tiến mới. Thân thiện, cởi mở hơn với người dân và doanh nghiệp, thể hiện văn minh giao tiếp của người Hà Nội” - lãnh đạo thành phố nói.

Chia sẻ với băn khoăn của doanh nghiệp, ông Phạm Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội cho biết: “Năm 2014, sẽ không còn chuyện cấp “sổ đỏ” cho doanh nghiệp rồi thu hồi lại vì các quy hoạch đã rõ ràng”. Mặt khác, năm 2013, Sở Tài Nguyên - Môi trường Hà Nội đã tổ chức gặp doanh nghiệp nhưng không thấy các doanh nghiệp phàn nàn về khó khăn trong tiếp cận đất đai hay cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Trong khi đó, theo ông Vũ Xuân Bách - Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội, không ít trường hợp doanh nghiệp phó mặc cho kế toán nhưng kế toán lại ôm đồm công việc của nhiều doanh nghiệp cùng lúc, dẫn đến thông tin sai lệch. Ví dụ có kế toán doanh nghiệp báo cáo giám đốc là làm việc với cơ quan thuế 14 lần vẫn chưa giải quyết xong. Nhưng khi kiểm tra lại thì vị kế toán này lại làm việc cho nhiều doanh nghiệp, khi đến làm việc cho doanh nghiệp này lại “đá” qua hỏi cho doanh nghiệp khác. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp có thói quen đến ngày cuối cùng mới quyết toán thuế, dẫn đến ùn tắc, mất thời gian. 

Các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng, thời gian tới, Hà Nội cần cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh của mình để tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp. 

Kết quả PCI năm 2013 có được sau khi nhóm nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện điều tra tại 8.093 doanh nghiệp tư nhân ở 63 tỉnh, thành phố về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ tạo thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh. Ông David Shear- Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết: “Giá trị thực của PCI không nằm ở bản thân bảng xếp hạng mà chính ở động lực mà bảng xếp hạng tạo ra cho những cuộc đối thoại công tư thiết thực, để thúc đẩy cải cách và tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa, như: cải thiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, cắt giảm giấy phép…”.