Hà Nội sẽ tạo điều kiện để mỗi người dân đều được góp sức xây dựng Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết, tới đây, cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, thành phố cũng sẽ tạo điều kiện để mỗi công dân đều được chung sức xây dựng Thủ đô.
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chủ trì hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chủ trì hội nghị

Sáng nay, 28-9, Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chủ trì.

Báo cáo do Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trình bày tại hội nghị nêu rõ, 5 năm qua, việc thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn Hà Nội đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực để thành phố hoàn thành toàn bộ 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI đề ra.

Nổi bật như, trong cải cách thủ tục hành chính, đến nay, toàn thành phố có 1.448 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (đạt 80%), tỷ lệ hồ sơ hành chính giải quyết đúng hạn, trước hạn bình quân hàng năm đạt trên 99%.

Hà Nội cũng tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, thông qua việc ban hành và triển khai 2 Bộ Quy tắc ứng xử mà thành phố ban hành.

Cùng đó, thực hiện đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gắn với tăng cường thanh tra công vụ; triển khai quyết liệt nhiệm vụ tinh giản biên chế... Nhờ đó, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân của đa số cán bộ công chức, viên chức được nâng lên.

Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 114-KL/TW.
Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 114-KL/TW.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cũng nhấn mạnh, công tác dân vận chính quyền của thành phố trong những năm qua đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Kết quả công tác dân vận chính quyền đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của toàn thành phố.

Góp ý thêm với Hà Nội, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam cho rằng, thời gian tới, công tác dân vận ở Thủ đô cần bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân, tập trung xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức hết lòng phục vụ nhân dân…

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, trong chủ đề của Đại hội XVII Đảng bộ thành phố sắp tới có điểm mới là nhấn mạnh yếu tố gương mẫu, nêu gương và khơi dậy tiềm năng, ý thức, trách nhiệm để phát huy nguồn lực xây dựng Thủ đô. Do đó, công tác dân vận có ý nghĩa rất quan trọng.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương tổ chức, xây dựng thành các chương trình công tác; quán triệt để Nghị quyết lan tỏa đến các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó tạo ra những nguồn lực mới.

Mặt khác, cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ của thành phố, nhất là các việc mới, việc khó. “Đặc biệt, phải chú trọng, tạo điều kiện để mỗi người dân đều có thể góp sức xây dựng Thủ đô” – Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP đã trao Bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW.