Hà Nội sẽ hỗ trợ tối đa báo chí đưa tin về Đại hội XVII Đảng bộ thành phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với vị trí là Thủ đô, “trái tim” của cả nước, vì thế đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội không chỉ nhận được sự quan tâm của nhân dân Thủ đô mà còn thu hút sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của cả nước.
Ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội

Ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội

Trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ trước thềm khai mạc đại hội, ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội – Giám đốc Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ thành phố khẳng định, Hà Nội sẽ hỗ trợ tối đa báo chí đưa tin về sự kiện quan trọng này đến nhân dân.

- Xin ông cho biết công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã được chuẩn bị và triển khai ra sao?

Ông Phạm Thanh Học: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-10-2020.

Đại hội diễn ra trong thời điểm Thủ đô và cả nước có nhiều hoạt động kỷ niệm lớn: kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025; 60 năm kết nghĩa 3 thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn và 1010 năm Thăng Long Hà Nội, kỷ niệm 66 năm giải phóng Thủ đô (10-10); hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hướng tới các hoạt động lớn kể trên, thời gian qua, Hà Nội đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền văn hóa, thể dục, thể thao; phát động và tổng kết các cuộc vận động, sáng tạo văn học, nghệ thuật; các Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh…

Đến nay, công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội được triển khai tích cực. Tất cả 30/30 quận, huyện, thị ủy đã xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức trang trí cổ động trực quan theo đúng chỉ đạo; biên soạn tài liệu tuyên truyền cung cấp cho hệ thống tuyên giáo, đài phát thanh xã, phường, thị trấn để tuyên truyền Đại hội…

Cùng đó, báo chí Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và mở các chuyên trang, chuyên mục để tăng cường tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Số lượng bài viết nhiều, tuyên truyền đậm nét về kết quả thực hiện các chương trình công tác, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp...

Mới đây nhất, chiều 6-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết, công tác chuẩn bị cho Đại hội được Hà Nội thực hiện từ rất sớm và đã sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội.

Đặc biệt, để phục vụ Đại hội, ngày 18-8 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 9182-QĐ/TU về thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Trung tâm này, các cơ quan báo chí truyền thông sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ công tác tuyên truyền về Đại hội.

- Trung tâm báo chí phục vụ đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ hoạt động như thế nào? Đến thời điểm này đã có bao nhiêu cơ quan báo chí, nhà báo đăng ký đưa tin về đại hội, thưa ông?

Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí phục vụ đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội chiều 9-10

Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí phục vụ đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội chiều 9-10

Theo số liệu từ Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội, hiện nay, đã có tổng số 55 cơ quan báo đài của Trung ương và Hà Nội (trong đó Trung ương là 44 đơn vị, Hà Nội là 11 đơn vị) đăng ký tham gia tuyên truyền về Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, với số lượng gần 240 phóng viên. Qua quá trình chuẩn bị, đến nay, Trung tâm Báo chí đã sẵn sàng hoạt động.

Như đã nói, Đại hội XVII Đảng bộ TP. Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-10-2020 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Phiên trù bị diễn ra vào ngày 11-10. Phiên khai mạc diễn ra vào sáng 12/10. Phiên bế mạc vào ngày 13-10, truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Về cách thức hoạt động, Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội có nhiệm vụ: Cung cấp những nội dung thông tin và đại hội theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy cho các phóng viên báo, đài Trung ương, Hà Nội và phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế trên địa bàn thành phố; tổ chức họp báo giới thiệu và tuyên truyền về Đại hội (trước, trong và sau đại hội)…

Phòng làm việc của Trung tâm báo chí có sức chứa gần 200 người, được chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại (màn hình lớn kết nối trực tiếp với Hội trường nơi diễn ra Đại hội; máy tính, đường truyền internet và sóng wifi tốc độ cao…).

Trung tâm Báo chí sẽ là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí, là đầu mối cung cấp thông tin, hình ảnh, âm thanh cho các phóng viên liên quan về các sự kiện diễn ra trong Đại hội. Tổ chức cho phóng viên, biên tập viên tác nghiệp, nhất là việc chụp hình, truyền hình ảnh, âm thanh trực tiếp cho Đại hội. Đồng thời, Ban tổ chức sẽ họp báo, có thông cáo báo chí sau các phiên làm việc của Đại hội.

Trung tâm báo chí đi vào hoạt động với trang thiết bị hiện đại thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo thành phố Hà Nội tới công tác thông tin báo chí.

Qua đó sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp, cập nhật thông tin một cách trực tiếp, đầy đủ, thuận lợi và chính thống nhất các hoạt động, không khí của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đến với nhân dân, góp phần vào sự thành công chung của Đại hội.

- Các phiên trù bị, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới tại Đại hội để bầu các chức danh, báo chí có được tham dự không, thưa ông?

- Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội bắt đầu phiên trù bị vào ngày 11-10-2020. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố (2015-2020); quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Do phiên họp trù bị và Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới tại Đại hội mang tính chất nội bộ nên theo quy định, phóng viên không tham dự.

- Xin cảm ơn ông!