Hà Nội sẽ có 25 tên đường phố mới

ANTĐ -VTV vi phạm quyền riêng tư?; Một phụ nữ bị sát hại tại nhà riêng; Hà Nội sẽ có 25 tên đường phố mới; Bắt kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo; Theo dõi chủng dịch cúm A/H5N8; Tạm giữ hình sự đối tượng kề dao bầu vào cổ Công an; Chính quyền Hong Kong bắt đầu giải tỏa các khu vực biểu tình; Phát hiện chiến binh IS là người Pháp; Trung Quốc hợp tác với Iran để đối phó khủng bố Tân Cương… đó là những tin chính trong bản tin hôm nay (ngày 18-11).

Bản tin phát thanh ngày 18-11.

VTV vi phạm quyền riêng tư?

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã tỏ ra rất chia sẻ với áp lực mà cầu thủ Công Phượng đang đối mặt, sau những thông tin trên báo chí về nghi vấn gian lận tuổi.

Cầu thủ Công Phượng mang áo số 10

Theo đại biểu Dương Trung Quốc việc chương trình Chuyển động 24 giờ của VTV tung hê tất cả các thông tin cá nhân của Công Phượng lên sóng là vi phạm quyền riêng tư cá nhân, cái này Bộ Luật Dân sự hiện hành và sửa đổi đều quy định rõ.  Ông cho rằng báo chí, mặc dù báo chí có quyền đi điều tra nhưng khó có quyền kết luận thay cơ quan chức năng.

Một phụ nữ bị sát hại tại nhà riêng

Sáng 18-11 các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú điều tra, truy xét hung thủ trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào tối 17-11 tại căn nhà số 21/58 đường Lê Ngã, phường Phú Trung, quận Tân Phú.

Người dân tập trung quanh căn nhà xảy ra án mạng

Thông tin ban đầu cho hay, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, cầm theo dao, xông thằng lên tầng 2 tòa nhà đâm tử vong nữ chủ nhà rồi tẩu thoát trước sự truy đuổi của người dân.

Hà Nội sẽ có 25 tên đường phố mới

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội về đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2014, có 25 đường phố được đề nghị đặt tên, một tuyến đường được đề nghị điều chỉnh kéo dài và đặt tên cho một công trình công cộng.

Trong đó, 19 đường, phố và một công trình công cộng mang tên địa danh; 2 phố dạng tên khác; 2 phố tên di tích lịch sử văn hóa; 2 phố mang tên danh nhân và một đường điều chỉnh kéo dài.

Bắt kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Công Hợp (SN 1978 ở xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa) giả danh là cán bộ văn phòng Chính phủ để lừa đảo. Đối tượng bị bắt giữ khi đang nhận tiền, quà của bị hại.

Theo dõi diễn biến dịch cúm A/H5N8

Theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), trong tháng 11-2014, việc cơ quan y tế tại Đức và Hà Lan thông báo ghi nhận hai ổ dịch cúm A/H5N8 tại hai trang trại gia cầm đã làm dấy lên quan ngại về sự lây lan của chủng virus cúm này tại các nước khu vực châu Âu.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các tổ chức quốc tế tiếp tục dõi sát tình hình diễn biến dịch cúm A/H5N8 trên gia cầm và ở người để có các biện pháp ứng phó kịp thời.

Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ

Công an quận Hoàng Mai cho hay, đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thế Cường (sinh năm 1994, trú tại phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Thế Cường

Sáng ngày 16-11, Cường mang theo hai con dao bầu đến quán internet trên phố Nguyễn Khoái, đứng giữa cửa chửi bới, không cho ai ra ngoài. Khi lực lượng Công an đến, Cường từ quán Internet lao ra, ôm lấy một cán bộ, kề dao vào cổ chiến sỹ này để đe dọa. Ngay sau đó đối tượng bị khống chế về cơ quan điều tra để xử lý.

Tiếp theo là những tin tức quốc tế

Chính quyền Hong Kong bắt đầu giải tỏa các khu vực biểu tình

Hong Kong bắt đầu giải tỏa các trại biểu tình của sinh viên

Ngày 18-11, các nhân viên ở Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt đầu giải tỏa một phần trại biểu tình của sinh viên.

Động thái này diễn ra sau khi một tòa án Hong Kong tuần trước ra phán quyết hạn chế đối với người biểu tình, yêu cầu họ giải tán khỏi khu mặt tiền của tòa nhà Citic cao 33 tầng ở trung tâm thành phố và một phán quyết khác nhằm vào khu vực biểu tình thứ hai Mong Kok theo yêu cầu của những tài xế taxi và xe buýt.

Phát hiện chiến binh IS là người Pháp

Phân tích của tình báo Pháp cho rằng có công dân Pháp trong đám chiến binh IS trong video nhóm này hành quyết nhiều nam giới.

Bộ trưởng nội vụ Pháp cho biết các phân tích của cơ quan tình báo Pháp cho thấy một trong các nam giới xuất hiện trong clip đã lùa các tù nhân tới địa điểm hành quyết có tên Maxime Hauchard, 22 tuổi, một công dân Pháp cải đạo sang Hồi giáo.

Trung Quốc hợp tác với Iran để đối phó khủng bố Tân Cương

Người phụ trách công tác an ninh nội địa của Trung Quốc vừa sang thăm Iran, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đại diện an ninh Trung Quốc phát biểu trước báo giới

Bắc Kinh cho biết họ đang đối mặt với nguy cơ từ các chiến binh Hồi giáo ở vùng Tân Cương, nơi có hàng trăm người đã bỏ mạng trong các cuộc bạo động hai năm qua.