Hà Nội sẽ chi 72 tỷ đồng xây cầu Lương Phúc qua sông Cà Lồ nối Sóc Sơn và Bắc Ninh?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nếu được TP thông qua, Hà Nội sẽ xây dựng cầu Lương Phúc, bắc qua sông Cà Lồ, nối Sóc Sơn với huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo UBND TP Hà Nội về chủ trương xây dựng cầu Lương Phúc qua sông Cà Lồ thuộc địa phận xã Việt Long (huyện Sóc Sơn).

Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Sóc Sơn và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, qua khảo sát thực tế, liên ngành thành phố cho rằng, cầu phao Lương Phúc có chiều dài khoảng 110m, rộng 3m, được nhân dân địa phương tự đầu tư phục vụ nhu cầu đi lại từ năm 1984, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất ATGT, đặc biệt nguy hiểm trong mùa mưa bão.

Sở GTVT Hà Nội nhận định, đây là cầu có vai trò quan trọng kết nối giao thông liên tỉnh giữa các xã phía Đông của huyện Sóc Sơn với huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Cấu phao Lương Phúc bắc trên địa bàn xã Việt Long, Sóc Sơn đã xuống cấp, mất ATGT

Cấu phao Lương Phúc bắc trên địa bàn xã Việt Long, Sóc Sơn đã xuống cấp, mất ATGT

Hằng ngày trên tuyến, có mật độ tham gia giao thông cao, là tuyến đường chủ yếu của công nhân làm việc tại KCN Yên Phong và KCN Sóc Sơn lưu thông qua lại. Đồng thời, cầu phao Lương Phúc là tuyến đường duy nhất phục vụ giao thương, sản xuất nông nghiệp ngoài đê của nhân dân xã Việt Long.

Theo đó, việc đầu tư xây dựng cầu Lương Phúc mới để thay thế cầu phao hiện tại là rất cấp bách.

Về phương án xây dựng cầu mới, liên ngành thống nhất cầu sẽ có chiều dài khoảng 120m, rộng 9m. Đường dẫn cầu dài khoảng 400m, rộng 9m. Tổng mức đầu tư (ước tính) hơn 72 tỷ đồng (đã bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Để bảo đảm ATGT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, hoàn thiện việc đầu tư cầu Lương Phúc theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Sở GTVT kiến nghị UBND TP Hà Nội giao UBND huyện Sóc Sơn làm chủ đầu tư và triển khai lập đề xuất chủ trương đầu tư; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội bổ sung cầu Lương Phúc vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Trước đó, vào tháng 11/2020, UBND huyện Sóc Sơn đã đề nghị các sở, ngành liên quan kiểm tra, sớm báo cáo đề xuất thành phố Hà Nội bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Cà Lồ thuộc địa phận thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn.