Hà Nội: Sau đỉnh điểm 53 ca F0, 1.903 công dân phường Giáp Bát vỡ òa vì kết thúc cách ly y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đúng 17h chiều nay (11-9), phường Giáp Bát phối hợp với các cơ quan chức năng đã triển khai Thông báo của UBND quận Hoàng Mai, về kết thúc thời gian cách ly đối với vùng y tế tại phường Giáp Bát.

Thông báo số 717/ TB-UBND do Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, ông Nguyễn Minh Tâm ký ngày 10-9, thực sự là niềm vui vỡ òa đối với không chỉ hơn 1.900 nhân khẩu sống trong khu vực cách ly y tế, mà với toàn thể cấp ủy, chính quyền cơ sở và người dân phường Giáp Bát.

Buổi công bố Thông báo của UBND quận Hoàng Mai, về kết thúc thời gian cách ly đối với vùng y tế tại phường Giáp Bát

Buổi công bố Thông báo của UBND quận Hoàng Mai, về kết thúc thời gian cách ly đối với vùng y tế tại phường Giáp Bát

Trước đó, ngày 27-8, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã ký Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại phường Giáp Bát.

Quyết định nêu, thiết lập vùng cách ly y tế từ 12h trưa 25-8 đến 12h trưa 8-9 (14 ngày) gồm 492 hộ, 1.903 nhân khẩu tại các khu vực thuộc phường Giáp Bát; cụ thể như sau:

Toàn bộ ngõ 24 Kim Đồng (203 hộ); toàn bộ ngõ 897 đường Giải Phóng (17 hộ); toàn bộ ngõ 6 Kim Đồng (41 hộ). Ngách 1 ngõ 4 Kim Đồng (từ số 2 đến số 88 gồm 33 hộ).

Không khí vui tươi tại ngõ 24 Kim Đồng

Không khí vui tươi tại ngõ 24 Kim Đồng

Tại đường Giáp Bát (dãy lẻ từ số 231 đến 315; dãy chẵn từ số 194 đến 286) gồm 184 hộ.

Đường dọc Sông Sét từ đầu cầu Kim Đồng đến đầu cầu Sét, đường Trương Định (từ số 2 đến số 12) gồm 14 hộ.

Hình ảnh đầy cảm xúc trong buổi chiều 11-9, tại phường Giáp Bát

Hình ảnh đầy cảm xúc trong buổi chiều 11-9, tại phường Giáp Bát

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh ổ dịch phường Giáp Bát xuất hiện nhiều F0, riêng trưa 27-8 ghi nhận thêm 7 ca mắc mới.

Ổ dịch trên có nguồn lây từ 4 lái xe luồng xanh Công ty TNHH Hiền Phước từ TP.HCM ra Hà Nội. Sau đó, các tài xế xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau đầu nên đã đến Bệnh viện Nông nghiệp xét nghiệm, kết quả PCR của CDC Hà Nội khẳng định dương tính ngày 23-8.

Trong suốt thời gian đó, phường Giáp Bát ghi nhận 53 trường hợp F0; và sau đó, số ca F0 giảm dần, hết hẳn vào những ngày đầu tháng 9.

Tiếp nối Thông báo của UBND quận, ngay trong ngày 11-9, Chủ tịch UBND phường Giáp Bát, ông Nguyễn Thế Toàn đã ký Thông báo về việc kết thúc thời gian cách ly đối với vùng y tế tại ngõ 24 Kim Đồng và một số ngõ, ngách lân cận…trong đó xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm đối với toàn phường trong thực hiện phòng, chống dịch Covid.

Thông báo của UBDN phường Giáp Bát bày tỏ cảm ơn các cơ quan, đơn vị đặc biệt toàn thể nhân dân ngõ 24 Kim Đồng và các ngõ lân cận đã phối hợp, chia sẻ, đồng thuận với chính quyền địa phương trong thực hiện công tác phòng chống dịch suốt thời gian cách ly y tế vừa qua.

Thời điểm hiện tại, phường Giáp Bát đang phối hợp chặt chẽvới các đơn vị chức năng, triển khai xét nghiệm thần tốc và tiêm phòng dịch khoảng 2.700 liều vắc xin miễn phí cho người dân, theo phân bổ của Thành phố và quận.