Hà Nội sắp xét xử các vụ án lớn dư luận quan tâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong năm 2025, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sẽ  xét xử loạt vụ án lớn được dư luận đặc biệt quan tâm...
Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ cho biết, Hà Nội sắp xét xử các vụ án lớn mà dư luận quan tâm

Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ cho biết, Hà Nội sắp xét xử các vụ án lớn mà dư luận quan tâm

Sáng 9/12, tại kỳ họp HĐND TP, Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ đã trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2024 của đơn vị.

Theo đó, từ ngày 1/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024, Tòa án nhân dân hai cấp TP Hà Nội đã thụ lý 41.453 vụ việc, giải quyết 37.535 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,55%. Trong đó với tội phạm tham nhũng, chức vụ, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã thụ lý 130 vụ/401 bị cáo; giải quyết 128 vụ/390 bị cáo…

Một số vụ án hình sự lớn được dư luận quan tâm đã được xét xử như vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Việt Á. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng; vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh – đây là vụ án phức tạp rất được dư luận quan tâm do liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 8000 tỷ đồng của bị cáo đối với 6.630 bị hại là các nhà đầu tư mua trái phiếu;

Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan với 50 bị cáo bị truy tố - đây là vụ án có số người tham gia tố tụng đặc biệt lớn với hơn 90.000 người xác định là bị hại và có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;

Các vụ án liên quan đến hành vi “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ” tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố….

Năm 2024, các loại vụ việc mà Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý tiếp tục ở mức rất cao, tính chất ngày càng phức tạp. Nhưng với việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp của Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mà điển hình là: đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết án, đặc biệt án quá hạn, án tạm đình chỉ, tăng cường cải cách tư pháp... nên các mặt công tác của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Số lượng án thụ lý giải quyết và tỷ lệ giải quyết cao hơn năm 2023. Các chỉ tiêu công tác cơ bản đều đạt, vượt so với kế hoạch và chỉ tiêu Quốc hội quy định. Các vụ án được giải quyết đảm bảo trong thời hạn pháp luật quy định; tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân các cấp tổ chức xét xử kịp thời các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không phạm tội và không bỏ lọt tội phạm;

Áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với đối tượng chủ mưu, cầm đầu, khoan hồng đối với những đồng phạm giúp sức có vai trò thứ yếu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chú trọng đến việc thu hồi tài sản tham nhũng. Bản án thể hiện tính nhân văn, sự công bằng của pháp luật, có tác dụng cải tạo, giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các vụ án hình sự lớn, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đã được Tòa án phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng tại Trung ương và Thành phố khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu chính trị, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Trong năm 2025, Trong công tác xét xử các vụ án hình sự,Tòa án Nhân dân hai cấp TP Hà Nội sẽ bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc vi phạm thời hạn tạm giam trong quá trình chuẩn bị xét xử, việc xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, áp dụng hình phạt khác không phải là hình phạt tù phải đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật.

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm, áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản nhà nước.

“Dự kiến sắp tới đưa ra xét xử vụ án: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ với 17 bị cáo liên quan đến các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch Covid (chuyến bay giải cứu giai đoạn 2); vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) liên quan đến bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC); các vụ án liên quan đến Trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội…”, ông Kỳ thông tin với cử tri.