Hà Nội sắp có tuyến phố trồng toàn cây Lộc vừng đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, quận này sắp có tuyến phố đầu tiên trồng cây lộc vừng trên toàn tuyến. Cùng với cầu bộ hành chữ Y “siêu đẹp” ở ngã tư Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thị Thập, đây sẽ là điểm nhấn mới cho không gian đô thị của quận Thanh Xuân.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân) được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2017, khởi công vào năm 2018; dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Tuy nhiên, do vướng mắc về mặt bằng nên dự án bị chậm tiến độ.

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi 9.283m2 của 80 hộ dân và 11 tổ chức. Tháng 6/2020, 77/80 hộ gia đình, cá nhân và 11/11 tổ chức đã bàn giao mặt bằng để phục vụ GPMB, chỉ còn lại 3 hộ dân tại các số nhà 71, 73, 75 Vũ Trọng Phụng (khoảng 96m2) chưa thể GPMB.

Theo đó, diện tích đất còn vướng mắc GPMB nằm trong chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vũ Trọng Phụng nhưng lại thuộc diện tích đất đã được UBND TP Hà Nội giao cho Công ty CP Tu bổ di tích Trung ương – Vinaremon để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại số 69 Vũ Trọng Phụng. Vì vậy, trách nhiệm GPMB thuộc về Vinaremon nhưng đơn vị này chưa thể thỏa thuận được với các hộ dân này về phương án đền bù.

Do vướng một phần mặt bằng của 3 hộ dân nói trên nên dự án không thể thi công hạ ngầm hệ thống cáp điện, cáp viễn thông, đấu nối cấp, thoát nước, ảnh hưởng lớn tới tiến độ chung toàn dự án.

Tuy nhiên, vừa qua, sau nỗ lực không ngừng nghỉ của quận Thanh Xuân, tới thời điểm này, nút thắt cuối cùng của dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân) đã được tháo gỡ.

Nút thắt GPMB đã được quận Thanh Xuân tháo gỡ dứt điểm

Nút thắt GPMB đã được quận Thanh Xuân tháo gỡ dứt điểm

Cụ thể, ông Đinh Văn Hải, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân cho biết, 3 hộ dân trên đã nhận nhà tái định cư và tiền bồi thường, hỗ trợ từ chủ đầu tư Vinaremon và bàn giao mặt bằng từ ngày 5/12. Hiện nay, Vinaremon đang tiến hành phá dỡ các hạng mục liên quan và dự kiến bàn giao mặt bằng sạch cho quận Thanh Xuân vào ngày 17/12 tới.

“Hiện nay, dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng không còn vướng mắc gì; đã thi công được 95%. Ngay sau khi nhận được mặt bằng sạch từ Vinaremon, chúng tôi sẽ thi công nốt phần cống ngầm qua đoạn đường đó; khẩn trương hoàn thiện hệ thống vỉa hè, cây xanh, thảm nhựa, đặt biển báo giao thông… trên tuyến.

Dự kiến, chậm nhất toàn bộ công trình sẽ hoàn thành trước 15/1/2022, kịp đưa vào vận hành, phục vụ giao thông đi lại cho nhân dân trước Tết Nguyên đán” - ông Đinh Văn Hải nói.

Một điểm đặc biệt nữa tại dự án này - được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân – đó là toàn bộ tuyến phố mới sẽ được trồng cây Lộc vừng hai bên đường. Đây sẽ là tuyến phố đầu tiên trên địa bàn quận Thanh Xuân và thành phố Hà Nội trồng toàn cây Lộc vừng.

Tuyến phố trồng toàn cây Lộc vừng đầu tiên sắp hoàn thành

Tuyến phố trồng toàn cây Lộc vừng đầu tiên sắp hoàn thành

“Tổng số có 87 cây Lộc vừng được trồng trên tuyến. Kinh phí thực hiện việc này được quận huy động từ nguồn xã hội hóa. Đây sẽ là điểm nhấn mới cho không gian đô thị của quận Thanh Xuân thời gian tới. Lãnh đạo UBND quận đã chỉ đạo, nếu dự án thành công, mô hình trồng một loại cây trên cả tuyến phố sẽ được quận xem xét áp dụng thêm tại các tuyến phố mới mở trong thời gian tới” - ông Hải chia sẻ.

Được biết, cây Lộc vừng là loại cây thân gỗ lâu năm, chiều cao trung bình từ 15-20m. Ngoài việc dùng để trang trí cảnh quan ngoại thất, cây lộc vừng thường được trồng làm cây xanh đô thị. Cây có tán rộng, nhiều cành nhánh, hoa đẹp, thơm và sức sống tốt. Cây lộc vừng cũng nổi tiếng là loại cây tượng trưng cho sự thịnh vượng, bình an…