Hà Nội sẵn sàng thử nghiệm quy định mới về cải tạo chung cư cũ, kinh tế ban đêm...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhất trí với đề nghị của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác quy hoạch, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, thành phố sẵn sàng đăng ký thử nghiệm những cơ chế, chính sách mới…
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Tại hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) diễn ra chiều 24-9, đã có nhiều ý kiến thẳng thắn từ đại diện Bộ KH&ĐT cũng như lãnh đạo một số bộ cùng dự góp ý với Thủ đô về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư...

Trong đó, Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Hà Nội đạt được thời gian qua, giúp diện mạo Thủ đô không chỉ khang trang, văn minh, hiện đại hơn mà còn “nhìn thấy rõ thành phố ngày càng năng động và phát triển”.

Dù vậy, từ góc nhìn của công tác KH&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, Hà Nội vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của mình, thể hiện qua năng lực cạnh tranh chưa cao, chưa thu hút được các dự án FDI có quy mô lớn, có tính chất dẫn dắt...

Hay về công tác quy hoạch, ông Dũng cho rằng, Hà Nội cần đẩy nhanh hơn nữa bởi đến nay tiến độ làm quy hoạch của Thủ đô còn chậm.

Mặt khác, tầm nhìn quy hoạch của Hà Nội cũng cần thay đổi mạnh mẽ hơn. Bộ trưởng KH&ĐT cho rằng, Hà Nội cần có Ban chỉ đạo về công tác quy hoạch, mời cả chuyên gia nước ngoài giúp sức để tạo ra bước đột phá.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị, Hà Nội cần tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại như đô thị vành đai, đô thị vệ tinh, xây dựng tuyến giao thông lớn, trở thành hành lang kinh tế, tạo ra trục động lực phát triển…

Phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến được Bộ KH&ĐT cũng như các Bộ góp ý tại buổi làm việc này, từ đó rà soát các vấn đề trọng tâm, trọng điểm và giải quyết, tháo gỡ vướng mắc.

Với ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng về công tác quy hoạch, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Ban Cán sự đảng UBND TP sớm nghiên cứu thành lập Ban chỉ đạo gồm các chuyên gia để tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố sẵn sàng đăng cai, phối hợp với Bộ KH&ĐT cùng tổ chức các diễn đàn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp với Bộ KH&ĐT đăng ký thử nghiệm thực hiện những cơ chế chính sách mới, trước mắt là những cơ chế như cải tại nhà chung cư cũ, kinh tế ban đêm...

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ KH&ĐT ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ KH&ĐT ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng đề nghị Bộ KH&ĐT đặc biệt quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện cho thành phố thực hiện những nội dung kiến nghị quan trọng, cấp thiết như: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; việc bố trí vốn thực hiện quy hoạch; vai trò liên kết vùng; các dự án đầu tư trong đó có đường Quốc lộ 6, các cầu vượt sông Hồng...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết thêm, dự kiến trong khoá tới, Thành ủy Hà Nội sẽ ban hành 10 chương trình công tác toàn khoá, trong đó có nhiều nội dung thành phố rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Bộ KH&ĐT cả về xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện.