Hà Nội rét đậm hơn, nhiệt độ xuống 10 độ C

ANTĐ - Toàn miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm kéo dài kể từ đầu mùa đông. Trong ngày 2-1, tại Hà Nội, nhiệt độ ban ngày ở ngưỡng trên 10 độ C, ở Hải Dương là 11 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 5 độ C, đèo Pha Đin (Sơn La) 3 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2 độ C... Trong nhà, ngoài đường mọi người đều chân tay buốt cóng, cứng đờ. 

Nhiều bậc cha mẹ phải bỏ cả làm để ở nhà trông con hoặc chăm con sốt, viêm họng. Rét đậm rét hại những ngày qua không chỉ đe dọa sức khỏe mà còn gây cản trở đến chuyện mưu sinh của rất nhiều người. Những người làm nghề “xe ôm” cho biết, những ngày qua trời rét và giá buốt nên rất ít người đi “xe ôm”, chủ yếu đi bằng taxi và xe buýt nên có ngày không được khách nào. 

“Xe ôm” và thợ sửa xe đốt lửa sưởi ấm tại vỉa hè phố Nguyễn Thái Học

Theo dự báo, từ sáng nay 3-1, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn đến miền Bắc, sau đó lan xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên -Huế và phía bắc khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận. Do nền nhiệt đang ở mức thấp, lại được bổ sung đợt không khí lạnh mới nên những ngày tới miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại (tiếp diễn cho đến khoảng ngày 5 và 6-1). Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 8-10 độ C, vùng núi có nơi dưới 5 độ C, kèm mưa nhỏ. Tại Hà Nội, từ hôm nay trời rét đậm, nhiệt độ xuống mức 10-12 độ C, các tỉnh Bắc Trung bộ 12-14 độ C. Cũng theo dự báo, trong 20 ngày đầu tháng 1-2013, khu vực Bắc bộ có khả năng chịu ảnh hưởng liên tiếp 4-5 đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, gây gió mạnh trên Biển Đông.

Tin cùng chuyên mục