Hà Nội: Phát hiện 9 xe tải và 40 tấn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật

ANTĐ -Ngày 8-12, Thượng tá Thành Kiến Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, tạm giữ 9 xe ô tô tải các loại và 40 tấn hàng hóa có giấu hiệu vi phạm pháp luật để điều tra làm rõ.  

Khoảng 7h ngày 7-12, đội Chống buôn lậu và Buôn bán hàng cấm – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội phát hiện 6 xe ô tô tải mang BKS Lào Cai, Hải Dương, Hà Nội, đang tập kết, bốc dỡ hàng hóa có biểu hiện vi phạm pháp luật tại kho hàng thuộc Công ty TNHH Thương Mại Phước Thành, tại số 838 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trên 6 xe ô tô tải này chứa nhiều hàng hóa các loại như giày dép, quần áo, đồ gia dụng, đồ điện tử,… nhưng các lái xe không xuất trình được đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Các lái xe khai nhận vận chuyển thuê hàng hóa trên từ tỉnh Lào Cai về cho các chủ hàng ở Hà Nội.

Hà Nội: Phát hiện 9 xe tải và 40 tấn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật ảnh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra các loại hàng hóa trên xe tải

Cũng tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện ở kho hàng Công ty Phước Thành có một bao tải chứa túi xách các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Căn cứ vào vi phạm này, tổ công tác đã khám xét nơi giấu tang vật, phương tiện vi phạm tại kho H19-838 Bạch Đằng, thuộc Công ty Phước Thành. Kết quả phát hiện và tạm giữ 48 bao tải chứa giầy dép các loại của ông Trịnh Quý Bang, SN 1972, trú tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; 1 xe ô tô tải mang BKS 29C-366.48, trong thùng xe chứa 60 bao tải quần áo các loại.

Hà Nội: Phát hiện 9 xe tải và 40 tấn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật ảnh 2
Hà Nội: Phát hiện 9 xe tải và 40 tấn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật ảnh 3
Giầy Nike kém chất lượng nhập lậu nhưng được dán mác hàng Việt Nam hòng "lừa mắt" lực lượng chức năng.

Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ. Tổ công tác đã tạm giữ 6 xe ô tô và 26 tấn hàng hóa các loại tại kho hàng trên.

Khoảng 12h ngày 7-12, tại chợ tập kết hàng hóa tại chợ ẩm thực Ngọc Thụy, Long Biên, TP. Hà Nội, đội chống Buôn lậu và Hàng cấm phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển 82 bao, kiện hàng hóa. Kiểm tra kho tập kết hàng hóa tại đây, tổ công tác phát hiện thêm 58 bao, kiện hàng hóa các loại. Tất cả những hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đến 14h ngày 7-12, tại khu vực Cảng Hà Nội, tổ công tác phát hiện xe ô tô tải trọng lượng 8 tấn, đang vận chuyển hàng hóa do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu nhập lậu gian lận thương mại. Bước đầu lái xe Phạm Quang Khả, SN 1957, quê ở Hưng Yên khai nhận vận chuyển thuê từ Quảng Ninh về Cảng Hà Nội, trên đường vận chuyển Khả đã trả bớt hàng ở thị trấn Từ Sơn, Bắc Ninh. Tổ công tác đã tạm giữ 1 xe tô tô tải và 6 tấn hàng hóa, do hóa đơn chứng từ không phù hợp với thực tế hàng hóa.

Hà Nội: Phát hiện 9 xe tải và 40 tấn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật ảnh 4
Xe tải các loại chở hàng hóa vi phạm pháp luật bị tạm giữ

Tiếp đó, vào khoảng 18h ngày 7-12, tổ công tác đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm tiếp tục phát hiện 1 xe ô tô tải do lái xe Hoàng Hữu Khen, SN 1983, quê ở Lạng Sơn đang vận chuyển 58 bao, kiện hàng hóa các loại, không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Như vậy, chỉ trong một ngày, đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, CATP Hà Nội, đã phát hiện, tạm giữ 9 xe ô tô tải các loại và 40 tấn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, CATP Hà Nội, đang khẩn trương kiểm tra chi tiết hàng hóa, hoàn thiện hồ sơ, xác định lỗi vi phạm để điều tra, xác minh xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.