Hà Nội phát hiện 3 bệnh viện không an toàn, 7 bệnh viện an toàn thấp trong phòng dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ vụ Bệnh viện E bị phong tỏa một ngày và kết quả kiểm tra phát hiện 3 bệnh viện không an toàn, 7 bệnh viện an toàn ở mức thấp trong phòng Covid-19, Hà Nội yêu cầu các bệnh khẩn trương chấn chỉnh…
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà báo cáo tại hội nghị

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà báo cáo tại hội nghị

Sáng nay, 22-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội họp với các bệnh viện của thành phố và bệnh viện tuyến trung ương đóng trên địa bàn.

Tính từ ngày 25-7 đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 11 bệnh nhân Covid-19 ây nhiễm tại cộng đồng, trong đó có đến 8 ca được phát hiện từ các bệnh viện

Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, xác định bệnh viện chính là nơi nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao nhất, Bộ Y tế, Sở Y tế đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt các biện pháp và tăng cường các đoàn thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại nhiều bệnh viện cả công lập lẫn tư nhân.

Đến nay, đã kiểm tra được 46/ 80 bệnh viện trực thuộc. Kết quả, 36/ 46 bệnh viện đạt mức an toàn, 7 bệnh viện đạt an toàn ở mức thấp. Sở Y tế đã phê bình và yêu cầu các bệnh viện này khẩn trương chấn chỉnh.

Đặc biệt có 3 bệnh viện không đạt an toàn trong sàng lọc, phân luồng, cách ly khi có người bệnh nghi ngờ và đều là những bệnh viện chuyên khoa mắt tư nhân.

Cụ thể gồm: Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội (77, phố Nguyễn Du); Bệnh viện Mắt Việt Nhật (122, phố Triệu Việt Vương); Bệnh viện Mắt HiTec (55, phố Hàm Long). Đoàn kiểm tra đã yêu cầu 3 bệnh viện này dừng hoạt động khám chữa bệnh để khắc phục và báo cáo Sở Y tế.

Đại diện một bệnh viện trao đổi ý kiến tại hội nghị

Đại diện một bệnh viện trao đổi ý kiến tại hội nghị

Trao đổi tại hội nghị, đại diện Bệnh viện E – cơ sở vừa trải qua một ngày bị tạm phong tỏa vì liên quan một trường hợp nghi mắc Covid-19 chia sẻ, dù may mắn là trường hợp cụ ông 87 tuổi điều trị tại bệnh viện này được rút khỏi danh sách ca mắc Covid-19, song nó thực sự là lời cảnh báo.

Theo đại diện Bệnh viện E, do rất nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 không có triệu chứng điển hình nên việc sàng lọc ban đầu không dễ, công tác xét nghiệm có ý nghĩa rất quan trọng. Như trường hợp cụ ông 87 tuổi ở Phú Thọ, có tới 53 nhân viên y tế bệnh viện là F1.

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương phản ánh, dù bệnh viện kiểm soát rất chặt người ra, vào nhưng ngay bên ngoài cổng bệnh viện, hàng quán, hàng rong, xe ôm, taxi vẫn tụ tập rất đông, hoạt động sôi nổi và rất nhiều người không đeo khẩu trang.

Đặc biệt, còn xuất hiện đội ngũ “cò mồi” hoạt động công khai nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của bệnh viện. Vì thế, ông Cường mong muốn thành phố Hà Nội chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với bệnh viện để giải quyết các vấn đề liên quan.

Ngoài ra, đại diện một số bệnh viện khác phản ánh về chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2, mức tiền bảo hiểm y tế thanh toán cho xét nghiệm không đủ…

Một số bệnh viện tư bày tỏ băn khoăn về việc chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2, về mức thanh toán chi phí cách ly, điều trị, xét nghiệm các trường hợp nghi mắc Covid-19, nhất là khi giá BHYT thanh toán chưa được tính đúng, tính đủ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý kết luận hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý kết luận hội nghị

Tại hội nghị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội Nguyễn Đức Hòa và Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã trao đổi lại với đại diện các bệnh viện về một số vấn đề vướng mắc liên quan đến thanh toán BHYT điều trị, xét nghiệm Covid-19, phân luồng xét nghiệm…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh, trường hợp bệnh nhân 87 tuổi ở Bệnh viện E, được ghi nhận dương tính với SASR-CoV-2 nhưng sau đó xét nghiệm 3 lần PCR âm tính, là một may mắn cho thành phố Hà Nội. Bởi nếu trường hợp này mắc Covid-19 trong bệnh viện thì việc xử lý sẽ rất phức tạp.

Trên cơ sở đó, ông Quý một lần nữa nhấn mạnh, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các bệnh viện thời điểm này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc khống chế, kiểm soát thành công đại dịch.

Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm tới đây, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội đề nghị các bệnh viện tập trung làm tốt công tác phân luồng, sàng lọc người bệnh; đảm bảo giãn cách trong bệnh viện; đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa; quan tâm công tác vệ sinh, khử khuẩn bệnh viện…

Đặc biệt, các bệnh viện cần chủ động đánh giá mức độ bệnh viện an toàn. Ông Quý cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội tăng cường kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các bệnh viện. Với các bệnh viện không đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh phải kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động ngay để khắc phục.

Về tình trạng hàng quán, người kinh doanh tụ tập trước cổng các bệnh viện, Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định, ngay đầu tuần tới sẽ giao các lực lượng chức năng của thành phố kiểm tra và chấn chỉnh.