Hà Nội phát hiện 2 vợ chồng mắc Covid-19 trong cộng đồng, là nhân viên Bệnh viện 108

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều tối nay, 22-10, Sở Y tế Hà Nội công bố 10 ca Covid-19 mới, trong đó có 7 ca liên quan đến người về từ TP HCM. Đặc biệt, qua sàng lọc đã phát hiện 2 ca cộng đồng ở Hoàng Mai...
Xét nghiệm Covid-19 người về từ TP HCM (Ảnh minh họa)

Xét nghiệm Covid-19 người về từ TP HCM (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 10 ca Covid-19 ghi nhận hôm nay có 8 ca đã được cách ly và 2 ca cộng đồng, phân bố tại: Long Biên (3), Tây Hồ (2), Hoàng Mai (2), Hoàn Kiếm (1), Hai Bà Trưng (1), Mỹ Đức (1).

Hai ca Covid-19 cộng đồng là hai vợ chồng được phát hiện tại ngõ 67 Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Người chồng là P.Đ.T, nam, sinh năm 1975, là nhân viên y tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ngày 20/10, xuất hiện triệu chứng, được Bệnh viện 108 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Người vợ được lấy mẫu ngày 21/10, dương tính.

Có 4 người về từ TP HCM dương tính, gồm: N.T.A, Nam, sinh năm 1980, ở Phú Thượng, Tây Hồ; P.T.T, Nữ, sinh năm 1954, ở Phú Thượng, Tây Hồ; T.T.T, Nữ, sinh năm 1989, ở phường Long Biên, quận Long Biên; N.T.T, Nữ, sinh năm 1993, ở Phù Lưu Tế, Mỹ Đức.

Có 3 người liên quan đến các ca bệnh về từ TP HCM cũng dương tính, trong đó có 2 người cùng nhà với bệnh nhân T.T.T. ở phường Long Biên, quận Long Biên. Ca còn lại là N.H.H, Nam, sinh năm 1973, ở phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, liên quan đến bệnh nhân L.A.T.

Ngoài ra, có 1 bệnh nhân là người nhà chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện Việt Đức, là H.Đ.T, Nam, sinh năm 1962, ở Thái Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến chiều nay là 4.147 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.608 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.539 ca.