Hà Nội: Nhiều việc chưa có tiền lệ trong tuyên truyền góp phần chiến thắng dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chín tháng qua, hệ thống tuyên giáo Hà Nội đã hoàn thành được 3/4 khối lượng công việc đề ra từ đầu năm, trong đó có nhiều việc chưa có tiền lệ, nhất là trong tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Đống Đa Đinh Thị Lan Hương thảo luận tại hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Đống Đa Đinh Thị Lan Hương thảo luận tại hội nghị

Ngày 6-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo thành phố 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo tại đây, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng cho biết, 9 tháng năm 2021, công tác tuyên giáo Thủ đô được triển khai trong bối cảnh có nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Song, với tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, hệ thống tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở đã có đóng góp quan trọng vào công tác phòng, chống dịch Covid-19. Việc tuyên truyền được triển khai đa dạng, với nhiều hình thức qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động, báo chí, mạng xã hội...

Theo báo cáo từ đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, thành phố đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến 18h ngày 4-10, gần 3,5 triệu điện thoại thông minh đã cài đặt ứng dụng PC-Covid (đạt tỷ lệ 52%); tổng số địa điểm quét mã QR đến ngày 5-10 là 542.345 lượt…

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai kết luận tại hội nghị
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai một lần nữa nhấn mạnh những kết quả đạt được của hệ thống tuyên giáo thành phố, trong đó có đóng góp quan trọng vào kết quả phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ đô và cả nước.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đến nay, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã hoàn thành được 3/4 khối lượng công việc đề ra từ đầu năm, trong đó có nhiều việc chưa có tiền lệ, tạo dấu ấn rõ rệt.

"Thông qua công tác tuyên truyền, chúng ta mới có thể đưa được đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp, tạo được hiệu ứng lan tỏa về những chủ trương, quyết sách từ thành phố đến cơ sở. Chúng ta đã làm rất tốt, đặc biệt là các cơ quan báo chí” – đồng chí Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Trong những tháng cuối năm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai đề nghị các cơ quan, địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các công việc trong hệ thống Tuyên giáo. Cùng đó, cần chủ động nắm bắt tâm tư, tư tưởng, nguyện vọng của người dân để vừa tạo ra thống nhất, vừa chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh.