Hà Nội ngập úng sau trận mưa giải nhiệt

ANTĐ - Cơn mưa giống cuối chiều 14-6, tuy giải nhiệt cho Hà Nội nhưng lại gây ngập úng nhiều tuyến đường

Một chiếc ô tô chết máy giữa "hồ nước"

Sau nhiều ngày nắng nóng, cuối cùng chiều 14-6, Hà Nội cũng được giải nhiệt bằng một cơn mưa giông lớn, kéo dài.

Với cường độ mưa lớn kéo dài suốt 2 giờ đồng hồ liên tục, nhiều tuyến phố Thủ đô lại biến thành sông, như: Láng Hạ, Núi Trúc, Nguyễn Khuyến, Quốc Tử Giám, Phan Bội Châu…

Tại phố Láng Hạ, điểm ngập úng xuất hiện khu vực trước cửa khách sạn Fortuna, kéo dài chừng hơn 100m, đã gây rất nhiều khó khăn cho các phương tiện qua lại.

Tình trạng ngập úng nhiều nơi khiến giao thông trở nên hỗn loạn

Phố Núi Trúc, điểm ngập sâu nhất lên tới gần đầu gối, khu vực tiếp giáp với đường Giảng Võ. Tương tự, phố Nguyễn Khuyễn có những thời điểm nước ngập sâu quá bánh xe ôtô, buộc dòng phương tiện phải chuyển hướng sang phố Văn Miếu- tuy nhiên ngay cả bản thân phố này cũng bị ngập sâu- đoạn đầu ngã 3 Văn Miếu- Quốc Tử Giám; còn tại ngã tư Phan Bội Châu- Lý Thường Kiệt nhiều phương tiện đành dứng mắc kẹt cả tiếng đồng hồ vì ngã tư này biến thành hồ nước lớn, không có lối thoát.

Bất chấp các công nhân của Công ty Thoát nước Hà Nội có mặt từ rất sớm, đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn qua hồ Ngọc Khánh nước cũng ngập mênh mông.

Các công nhân Công ty thoát nước HN có mặt từ rất sớm, song
lưu lượng mưa quá lớn so với hệ thống thoát nước cũ kỹ của thành phố

Mưa lớn và ngập úng vào giờ tan tầm khiến nhiều cán bộ, công nhân viên văn phòng bị mắc kẹt, không thể về nhà. Một số người rơi vào tình trạng xe chết máy khi cố tình lao qua những vũng nước ngập sâu. Dịch vụ lau bu-gi xe máy, giúp nổ xuất hiện nhiều ở khu vực Xã Đàn và Trần Nhân Tông.

Tin từ Trung tâm cứu hộ 116 cho hay, có rất nhiều chủ xe ô tô gọi điện tới nhờ trợ giúp vì xe bị chết máy khi đi qua đoạn sâu.