Hà Nội nắng nóng gay gắt vượt 37 độ C kéo dài đến giữa tuần tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khu vực Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hôm qua, 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-65%. Khu vực Láng, Hà Nội ngày hôm qua ghi nhận nền nhiệt cũng ở mức 37,5 độ C…

Khu vực Hà Nội hôm nay, 22/8, có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 37 độ C, nhiều nơi vượt 37 độ C

Khu vực Hà Nội hôm nay, 22/8, có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 37 độ C, nhiều nơi vượt 37 độ C

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay, 22/8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%.

Nắng nóng ở khu vực Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày24/8, từ chiều tối 24/8, khu vực Bắc bộ xuất hiện mưa giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nắng nóng ở Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/8.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.