Hà Nội: Một ngày hai vụ ô tô “húc” tung dải phân cách

ANTĐ -Sáng 22-3, trên đường Giải Phóng, một chiếc xe ô tô 45 chỗ đã hất tung gần 30m dải phân cách cứng giữa đường rồi bỏ chạy, khiến Cảnh sát giao thông phải đuổi theo một chặng đường dài lái xe mới chịu quay lại hiện trường.

Khoảng 6h ngày 22-3, trên đường Giải Phóng, chiếc ô tô 45 chỗ ngồi, mang BKS 29B 08157, do lái xe Cao Văn Trúc, sinh năm 1972, trú tại Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội, đã đâm đổ khoảng 30m dải phân cách cứng và cọc tiêu, cùng nhiều tấm bê tông dưới mặt đường.

Dải phân cách trên đường Giải Phóng bị "cày" nát

Sau khi gây tai nạn, Cao Văn Trúc đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Một số chiến sĩ Đội CSGT số 4, CA TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ gần đó phát hiện, đuổi theo đến tận bến xe Giáp Bát thì chiếc xe gây tai nạn mới chịu dừng lại và cho xe quay lại hiện trường.

Lái xe Trúc khai nhận do thiếu quan sát nên đâm vào dải phân cách rồi lái xe bỏ chạy.

Vào khoảng 15h chiều cùng ngày, trên đường Cát Linh, thuộc quận Đống Đa, Hà Nội, chiếc xe ô tô Mazda 3, do một người phụ nữ điều khiển bị mất lái, lao lên dải phân cách giữa đường, khiến một đoạn dải phân cách bị hư hỏng. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Do dải phân cách làm bằng nhựa và nhôm nên xe ô tô chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Chiếc xe Mazda 3 nằm gọn trên dải phân cách đường Cát Linh


Nguyên nhân là do nữ tài xế xe Mazda 3 tránh một chiếc xe taxi đi sát xe nhưng khi đánh lái tài xế bị mất lái lao lên dải phân cách.