Hà Nội: Một năm học, chỉ giải quyết chuyển trường hai đợt

ANTĐ - Trước nhu cầu chuyển trường đối với học sinh Hà Nội và tỉnh ngoài cấp THPT, Sở GD-ĐT Hà Nội đưa 2 mốc thời gian giải quyết các trường hợp này kèm theo điều kiện được chuyển trường.

Sở GDĐ-T Hà Nội cho biết, Sở và các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố sẽ giải quyết chuyển trường cho học sinh THPT năm học 2016-2017 theo hai đợt. Đợt 1 từ ngày 15-7 đến 12-8 và đợt 2 từ 3-1 đến 20-1-2017.

Học sinh THPT chỉ được giải quyết chuyển trường vào 2 đợt mỗi năm học

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, những học sinh (hoặc cha, mẹ, người giám hộ) có hộ khẩu tạm trú chỉ được chuyển đến các trường THPT ngoài công lập. Học sinh phải tự liên hệ trường THPT muốn xin chuyển đến và trực tiếp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Cũng theo quy định của Sở, đối với những học sinh chuyển học từ các tỉnh, thành phố khác đến các trường THPT công lập tại Hà Nội thì học sinh (hoặc cha, mẹ, người giám hộ) phải có hộ khẩu thường trú hoặc quyết định điều động công tác của cha, mẹ, người giám hộ.

Do hạn chế về chỗ học tại các trường THPT công lập, Hà Nội hiện quy định, học sinh đang học trường THPT ngoài công lập sẽ không được chuyển sang trường công lập. Học sinh đang học trường công lập này muốn chuyển sang trường công lập khác phải được Giám đốc Sở GD-ĐT xem xét, phê duyệt.