Tết Giáp Ngọ:

Hà Nội mở 47 chợ hoa Xuân

ANTĐ - Từ ngày 18-1 (ngày 18 tháng Chạp năm Quý Tỵ) đến 20 giờ ngày 30-1 (ngày 30 tháng Chạp năm Quý Tỵ), các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức 47 chợ hoa Xuân phục vụ người dân và du khách tham quan, thưởng lãm và mua sắm hoa Tết. 

Trong đó, 17 điểm chợ hoa Xuân được tổ chức tại các quận nội thành, 30 điểm tại các huyện ngoại thành. Các chợ hoa Xuân đều có Ban quản lý chợ để thực hiện công tác đảm bảo văn minh thương mại, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, đúng phạm vi mốc giới cho phép.