Hà Nội: Mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị đánh giá công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 do Chi Cục DS - KHHGĐ Hà Nội tổ chức ngày 18-1. 

Ông Tạ Quang Huy, Chi Cục trưởng Chi Cục DS-KHHGĐ Hà Nội cho biết, dù triển khai nhiều hoạt động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nhưng tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ nam/100 trẻ nữ được sinh ra) của Hà Nội hiện vẫn đang ở mức cao hơn mức trung bình của cả nước.

Kết quả năm 2015, tỷ số giới tính khi sinh ở Hà Nội là 114/100 (toàn quốc là 112,8/100). Bên cạnh đó, trong năm 2015, mức sinh của thành phố tuy giảm nhưng chưa bền vững, tỷ lệ sinh con thứ ba giảm chưa ổn định.

Tin cùng chuyên mục