Hà Nội: Lãnh đạo thành phố luôn nhìn thẳng vào sự thật, tạo chuyển biến để người dân thấy được

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nói về các tồn tại, vướng mắc mà Hà Nội đang gặp phải, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chia sẻ, lãnh đạo thành phố rất quan tâm, trăn trở với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, quyết tâm giải quyết…
Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long

Sáng 8-1, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì.

Câu lạc bộ Thăng Long được thành lập từ năm 1978, là nơi sinh hoạt của cán bộ hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu cư trú tại Hà Nội. Câu lạc bộ hiện có hơn 1.500 thành viên.

Thông tin với lãnh đạo thành phố tại buổi gặp mặt, ông Dương Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực về Câu lạc bộ Thăng Long cho biết, năm 2020, do tác động của dịch Covid-19 nên Câu lạc bộ chỉ tổ chức được hơn 100 buổi sinh hoạt.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thăm hỏi đồng chí Vũ Oanh - Chủ tịch CLB Thăng Long

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thăm hỏi đồng chí Vũ Oanh - Chủ tịch CLB Thăng Long

Đáng chú ý, Câu lạc bộ đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có chất lượng, được đánh giá cao...

Dịp này, các đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện để Câu lạc bộ hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả, đồng thời khẳng định niềm tin cũng như mong muốn đội ngũ cán bộ lãnh đạo thành phố sẽ chèo lái con thuyền Thủ đô phát triển xứng tầm.

Đánh giá cao các ý kiến trao đổi, kiến nghị của Câu lạc bộ Thăng Long, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã làm rõ thêm những kết quả nổi bật của thành phố đạt được, nhất là đã giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc tồn đọng nhiều năm như: công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực, dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Hà Nội là đô thị đặc biệt, đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, nên rất khó tránh khỏi còn có những bất cập, những vấn đề mới, mâu thuẫn phát sinh trong thực tiễn như: Ùn tắc giao thông; mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và người dân tại các khu chung cư…

“Đây là những nội dung luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm, trăn trở với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, quyết tâm giải quyết tạo chuyển biến để người dân có thể nhìn thấy được” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội chia sẻ thêm, hiện thành phố đang khẩn trương triển khai xây dựng 10 chương trình công tác, ban hành ngay trong quý I-2021 để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, đạt kết quả thắng lợi ngay từ ngày đầu, tháng đầu, năm đầu.

Vì thế, lãnh đạo thành phố mong muốn các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long sẽ luôn là những tấm gương sáng, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; đồng hành, tích cực tham gia xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.