Hà Nội: Khu vực nguy cơ cao lấy mẫu toàn dân, nguy cơ thấp lấy đại diện hộ gia đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hiện một số phường ở Hà Nội đã thông báo tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn dân, song nhiều phường khác chỉ yêu cầu người dân đi lấy mẫu theo đại diện hộ gia đình.
Hà Nội đang "thần tốc" lấy mẫu xét nghiệm diện rộng

Hà Nội đang "thần tốc" lấy mẫu xét nghiệm diện rộng

Trao đổi về nội dung này, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, không phải Hà Nội đang triển khai lấy mẫu 'mỗi nơi mỗi kiểu', mà đang phân thành từng khu vực nguy cơ để có những phương án lấy mẫu khác nhau.

Cụ thể, theo phân loại, Hà Nội hiện có 73 xã, phường nguy cơ cao và rất cao, ở những xã phường này sẽ triển khai lấy mẫu tất cả người dân, đây là phương án đã thống nhất triển khai toàn thành phố.

Còn lại, ở các xã phường nguy cơ thấp hơn thì thành phố chỉ yêu cầu lấy mẫu đại diện hộ gia đình.

Đợt này toàn Hà Nội dự kiến lấy khoảng 8 triệu mẫu. Đến sáng 12-9, thành phố đã lấy được 1.286.990 mẫu, trong đó có 963.112 mẫu xét nghiệm PCR gộp, 323.878 mẫu test nhanh kháng nguyên.

Trong số 963.112 mẫu xét nghiệm PCR gộp có 138.289 mẫu có kết quả âm tính và 2 mẫu dương tính SARS-CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả. Trong số 323.878 mẫu test nhanh kháng nguyên, đã có 323.862 mẫu âm tính và 16 mẫu dương tính SARS-CoV-2.