Hà Nội: Không để phát sinh thêm vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng tại quận Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, cùng với việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quận Hà Đông sẽ xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng, kiên quyết không để phát sinh thêm vi phạm nghiêm trọng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ quận Hà Đông

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ quận Hà Đông

Sáng nay, 16-8, Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ quận Hà Đông, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên chính thức. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn dự đại hội. Trước khi vào đại hội, các đại biểu đã thực hiện các biện pháp khử khuẩn để phòng dịch Covid-19.

Theo báo cáo chính trị tại đại hội Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông (khóa XX) Nguyễn Văn Trường trình bày, nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông đã đạt nhiều thành tích nổi bật.

Kinh tế quận có tốc độ phát triển nhanh. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 16%/năm, gấp 2,62 lần so với năm 2015. Hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, mạng lưới các cửa hàng kinh doanh phát triển mạnh về số lượng và quy mô, diện mạo đô thị quận thực sự thay đổi...

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ quận Hà Đông đặt mục tiêu tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của quận, đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững; tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị…

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại đại hội

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ quận Hà Đông.

Nhấn mạnh việc Hà Đông có rất nhiều thuận lợi để xây dựng thành quận có kinh tế phát triển, đô thị văn minh, Chủ tịch HĐND TP đề nghị quận chú trọng phát triển ngành dịch vụ theo hướng chất lượng cao, gắn phát triển sản xuất và dịch vụ, du lịch trong các làng nghề…, phấn đấu trở thành địa phương tự bảo đảm cân đối thu - chi trong thời kỳ ổn định ngân sách mới.

Về nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá của quận Hà Đông trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP cho rằng, quận cần kịp thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch.

Cùng với tăng cường đầu tư phát triển đô thị, quận cần đặc biệt quan tâm công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, bảo đảm cung ứng nước sạch, thu gom xử lý rác thải, nước thải, vệ sinh môi trường. Trong đó, quận cần quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng các phường mới chuyển từ xã lên phường để tạo sự phát triển đồng bộ, toàn diện.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, Hà Đông cần quan tâm công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng; kiên quyết không để phát sinh thêm các vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cũng đề nghị quận Hà Đông quan tâm đến phát triển văn hoá, giáo dục; xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện tốt chính sách xã hội; có giải pháp đặc thù để phát triển nghề ở các làng nghề truyền thống; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền…

Tin cùng chuyên mục