Hà Nội không bắn pháo hoa vào dịp nghỉ lễ 30/4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khác với nhiều địa phương như TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Nội năm nay không tổ chức bắn pháo hoa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 hàng năm không phải dịp Hà Nội thường tổ chức bắn pháo hoa. Năm nay, Sở cũng không đề xuất TP tổ chức bắn pháo hoa.

Trước đó, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã lần lượt công bố lịch và địa điểm bắn pháo hoa dịp 30/4 - 1/5. Nhưng đến chiều ngày 26/4 lại đồng loạt công bố hủy lịch.

Các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ninh đều quyết định dừng bắn pháo hoa, hạn chế các lễ hội tập trung đông người dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 để phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, UBND TP. HCM cũng đã hủy kế hoạch bắn pháo hoa tại 5 điểm như dự kiến, trong bối cảnh dịch ở các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Thái Lan diễn biến phức tạp.