Hà Nội: Huyện Mê Linh có ca Covid-19 đầu tiên, đi giao hàng cho bệnh nhân ở Đông Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nam thanh niên 35 tuổi ở huyện Mê Linh (Hà Nội) đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trở thành bệnh nhân Covid-19 thứ 11 của Hà Nội. Người này là F1 của bệnh nhân ở Đông Anh…
Lực lượng chức năng kiểm soát khu vực có bệnh nhân Covid-19 sinh sống (Ảnh minh họa)

Lực lượng chức năng kiểm soát khu vực có bệnh nhân Covid-19 sinh sống (Ảnh minh họa)

Trưa nay, 31-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, bệnh nhân tên Đ.N.A. (35 tuổi, ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh) là công nhân của phân xưởng cơ điện dụng cụ của Nhà máy Z153 (trụ sở ở Đông Anh, Hà Nội).

Khoảng thời gian từ 8h – 9h ngày 22-1, bệnh nhân tiếp xúc với ca bệnh thứ 1.694 (nam, 40 tuổi, địa chỉ ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, làm việc tại nhà máy Z153 ở Đông Anh) khi giao hàng.

Ngày 30-1, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Đông Anh xác định là trường hợp F1 của bệnh nhân 1.694, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 59 (Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội).

Ngày 31-1, CDC Hà Nội khẳng định bệnh nhân đã dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tới thời điểm hiện tại đã có tới 8 bệnh nhân dương tính là F1 của bệnh nhân 1.694 (nam, 40 tuổi), trong đó có 5 người trong cùng gia đình và 3 người là đồng nghiệp tại Nhà máy Z153.