Hà Nội giữ vững thành quả để sớm kiểm soát dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thành phố Hà Nội đang đi đúng hướng trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và những kết quả bước đầu mà thành phố đạt được tới nay là tích cực. Điều đó động viên, khích lệ cả hệ thống chính trị của thành phố nỗ lực, quyết tâm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 vào ngày 25-8 tới như yêu cầu trong Nghị quyết của Chính phủ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Hà Nội đang đi đúng hướng trong phòng chống dịch Covid-19

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Hà Nội đang đi đúng hướng trong phòng chống dịch Covid-19

Kết quả bước đầu tích cực

Dù liên tục ghi nhận các ca mắc Covid-19 mới với biển chủng Delta hết sức nguy hiểm, lây lan mạnh và nhanh cũng như từng xuất hiện các ổ dịch, chuỗi lây nhiễm phức tạp, song thành phố Hà Nội đã không để tình hình dịch bệnh vượt tầm kiểm soát. Vẫn ghi nhận hàng chục trường hợp nhiễm bệnh mới mỗi ngày, tuy nhiên tín hiệu tích cực đó là chỉ chủ yếu là những ca mắc tại các khu vực phong tỏa, khu cách ly, những ca lây nhiễm trong cộng đồng đang có xu hướng giảm. Theo ghi nhận mới nhất tính tới trưa 18-8, toàn thành phố Hà Nội có thêm 46 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó buổi sáng có 5 ca và trưa có 41 ca. Song cũng như xu hướng giảm của các ca bệnh ghi nhận những ngày gần đây, số trường hợp ca bệnh phần lớn tại các khu cách ly, phong tỏa với 45 ca, chỉ có một trường hợp trọng cộng đồng.

Có thể nói, để kiểm soát được tình hình dịch bệnh như hiện nay, không để bùng lên là nỗ lực hết sức đáng ghi nhận của cả hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội với đồng bộ các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt và đúng đắn cũng như sự đồng lòng, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố của hàng triệu người dân.

Theo đánh giá của PGS-TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, trong thời gian giãn cách xã hội, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả bước đầu tích cực, thể hiện bằng sự quyết liệt của thành phố và sự ủng hộ của người dân. Chuyên gia dịch tễ cao cấp này cho rằng, trong thời gian giãn cách, số ca nhiễm tại cộng đồng không tăng lên; trong khi số ca nhiễm mới hiện chưa phải về 0, nhưng có giảm. PGS-TS Trần Đắc Phu nêu rõ, trong đánh giá dịch tễ, số ca dương tính SARS-CoV-2 mới không thể giảm ngay được. Song điều quan trọng là số trường hợp nhiễm mới, ổ dịch mới ngoài cộng đồng thấp đi, số mắc mới chủ yếu trong khu cách ly, phong tỏa.

Với quyết tâm khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất có thể, thành phố Hà Nội đã quyết liệt vừa truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập dịch, đồng thời có những biện pháp sớm và mạnh để phát hiện các ca bệnh F0 lẩn khuất tại cộng đồng. Biện pháp đúng đắn và quan trọng nhất là thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội phù hợp và rất hiệu quả, nhân tố được cho là quan trọng hàng đầu để giúp tình hình dịch bệnh không vượt tầm kiểm soát cho dù biến chủng Delta hết sức nguy hiểm.

Cùng với triển khai lực lượng diện rộng để đảm bảo tuân thủ việc thực hiện giãn cách xã hội, thành phố Hà Nội rất coi trọng việc xét nghiệm để truy vết, sàng lọc, bóc rách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng. Theo thống kê, từ ngày 9-8 đến hết ngày 15-8, toàn thành phố Hà Nội đã lấy hơn 313.000 mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trong đợt 1, qua đó phát hiện được 29 ca dương tính trong cộng đồng tại 5 quận, huyện: Đống Đa (23 ca), Thanh Trì (3 ca), Hoàng Mai (1 ca), Hà Đông (1 ca), Thanh Oai (1 ca).

Mới đây nhất, trong ngày 18-8, khi ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 ở khu chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai), lực lượng chức năng của Thành phố đã thần tốc lấy mẫu xét nghiệm cho 19.000 người là đại diện của tất cả các căn hộ trong tổ hợp chung cư có khoảng 30.000 cư dân này. Với những biện pháp mạnh và quyết liệt như vậy, thành phố luôn nỗ lực bóc tách một cách nhanh nhất, triệt để nhất những trường hợp F0 khỏi những vùng có nguy cơ rất cao - “vùng đỏ” trên địa bàn.

Quyết tâm, nỗ lực cao nhất để sớm khống chế dịch bệnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với lãnh đạo thành phố vào ngày 13-8 vừa qua đã khẳng định, Hà Nội đang đi đúng hướng trong phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch nước đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị thành phố, dưới sự chỉ đạo của Trung ương và chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đặc biệt sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên y tế, các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hà Nội đã có quyết định kịp thời giãn cách xã hội, tạo nên “một bức tường thành” ngăn chặn đại dịch lây lan; tránh nguy cơ khủng hoảng y tế và các vấn đề xã hội. Sự khẳng định “Thành phố Hà Nội đang đi đúng hướng trong phòng, chống dịch” là sự ghi nhận, khích lệ, động viện để cả hệ thống chính trị và người dân Thủ đô thêm động lực, quyết tâm nhằm cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất có thể. Trong đó, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng vẫn là “mũi chủ công” để khống chế, kiểm soát dịch bệnh.

Ngay từ ngày 18-8, thành phố Hà Nội đã tiếp tục triển khai đợt 2, lấy 1 triệu mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho khu vực nguy cơ cao và 13 nhóm người. Theo đó, 13 nhóm người nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gồm: nhân viên giao hàng (shipper); người bán hàng tại các chợ truyền thống, chợ cóc; nhân viên bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại; người bán hàng tạp hóa tại nhà; nhân viên bán xăng; lái xe khu công nghiệp, đường dài; bảo vệ tại chung cư, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, đoàn thể; công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại Hà Nội; nhân viên bán thuốc tại các quầy thuốc; người làm tại các kho hàng bán lẻ; người trực chốt kiểm dịch; lực lượng hỗ trợ chống dịch; nhân viên công ty môi trường đô thị trực tiếp thu gom rác (lái xe, lao công).

Mục tiêu lấy mẫu xét nghiệm trong đợt 2 kéo dài tới ngày 20-8 này là nhằm bóc tách triệt để F0 tại các khu vực “vùng đỏ” có nguy cơ rất cao, khu vực nguy cơ, khu vực trọng điểm và những ổ dịch mới phát sinh. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng căn cứ theo yếu tố dịch tễ, các đối tượng di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều... để lấy mẫu xét nghiệm. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội yêu cầu, người dân tự đánh giá mình nếu thuộc 13 nhóm người nguy cơ trên cần liên hệ cơ quan y tế để lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực phường, xã. Việc lấy mẫu, xét nghiệm này hoàn toàn miễn phí.

Cùng với đó, trước hiện tượng người ra đường đông hơn một vài ngày qua trên các tuyến đường là trục giao thông chính vào trung tâm thành phố, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội từ ngày 17-8 đã thành lập 6 tổ kiểm soát cơ động mạnh, kiểm tra giấy đi đường của người dân đi vào nội thành. Tất cả các cá nhân, đơn vị và tổ chức nếu vi phạm quy định, ra đường không cần thiết hay cấp giấy đi đường không đúng đối tượng đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Giữ vững những kết quả ban đầu tích cực đã đạt được, thành phố Hà Nội đang nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa nhằm thực hiện yêu cầu kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trước ngày 25-8 tới theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, để sớm đưa cuộc sống của người dân Thủ đô trở lại trạng thái bình thường mới.