Hà Nội: Giải quyết việc làm cho hơn 78.600 lao động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2021, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 78.600 lao động, đạt 49,1% kế hoạch năm, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2020.
Người lao động trao đổi thông tin tại trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

Người lao động trao đổi thông tin tại trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, mặc dù dịch Covid- 19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng ngay từ đầu năm 2021, thành phố Hà Nội đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, khoanh vùng nhỏ gọn, hạn chế tác động đến đời sống dân sinh, bảo đảm thực hiện "mục tiêu kép": Vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều giải pháp phát triển thị trường lao động được Hà Nội quan tâm thực hiện đồng bộ nên thị trường lao động trên địa bàn đã ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan hơn, tình trạng thất nghiệp cũng giảm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính 5 tháng đầu năm năm 2021, toàn thành phố giải quyết việc làm cho hơn 78.600 lao động, đạt 49,1% kế hoạch giao trong năm, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Hà Nội đã tổ chức thành công 20 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 558 lượt đơn vị, doanh nghiệp tham gia và hơn 4,4 nghìn lượt lao động được phỏng vấn. Kết quả có hơn 1,5 nghìn người được tuyển dụng sau khi kết thúc phiên giao dịch.

Với nhóm lao động không may bị mất việc làm, các cơ quan chức năng đã ra quyết định trợ cấp thất nghiệp cho gần 22.000 người, hỗ trợ học nghề cho gần 1.000 người, giúp người lao động từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.