Hà Nội: Gắn việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện hai bộ Quy tắc ứng xử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, hàng năm, có hàng nghìn tấm gương người tốt - việc tốt ở Thủ đô được phát hiện và biểu dương, khen thưởng, là những bông hoa đẹp có sức lan tỏa, tác động lớn...
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Sáng 15-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21-9-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì. Về phía đại biểu trung ương có có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng dự.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thông tin, đến nay, thành phố đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch Covid-19, giữ vững ổn định tình hình, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch của cả nước, được Trung ương đánh giá cao, nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ.

Từ những việc làm thiết thực, kết quả cụ thể đó chính là minh chứng rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ tiếp tục khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh.

“Hằng năm, có hàng ngàn tấm gương người tốt - việc tốt được phát hiện và biểu dương, khen thưởng, là những bông hoa đẹp có sức lan tỏa, tác động lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị…”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Bí thư Thành ủy Hà Nội và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nêu rõ 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng…

Đặc biệt, gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố và kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức thành phố Hà Nội.

Tiếp đó, tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai đã triển khai Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21-9-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo kế hoạch, việc triển khai thực hiện được tập trung vào 7 nhóm nội dung trọng tâm.

Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Thủ đô đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Trong đó, 2 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình.

5 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội; Thượng úy Lường Văn Nuôi, Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa; ông Trần Văn Cao, xã Đại Yên, huyện Chương