Hà Nội FC "nặng gánh" mục tiêu vô địch V-League 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc trong ngày nhậm chức tuyên bố trước truyền thông rằng mục tiêu vô địch V-League 2021 vẫn không thay đổi, dù chặng đường trước mắt Hà Nội FC đầy chông gai.

Sai CLB Sài Gòn, Hà Nội FC là đội bóng thứ 2 ở V-League phải thay "tướng" sau chuỗi trận không như ý. Việc phải chia điểm trước Hà Tĩnh và trắng tay trên sân của Đà Nẵng khiến đội bóng Thủ đô tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 10 điểm/7 trận.

Tiếp quản "ghế nóng" Hà FC, tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cho biết mục tiêu của đội là vô địch và tập thể đội bóng vẫn tiếp tục theo đuổi, dù ông thừa nhận tình trạng chấn thương đang là vấn đề lớn.

HLV Hoàng Văn Phúc tiếp quản Hà Nội FC trong bối cảnh khó khăn chồng chất

HLV Hoàng Văn Phúc tiếp quản Hà Nội FC trong bối cảnh khó khăn chồng chất

Trước đó, CLB Hà Nội mới đón sự trở lại của Đình Trọng và Duy Mạnh sau thời gian dài chấn thương, phong độ chưa đạt 100%. Trụ cột hàng thủ là Đoàn Văn Hậu và mới đây đến lượt tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng chấn thương nặng phải nghỉ dài hạn. Trên hàng tiền đạo, Quang Hải đang trong thời gian hồi phục, khả năng ra sân trận quyết đấu Viettel (vòng 8, ngày 7-4) còn bỏ ngỏ.

Nỗi lo nhân sự như nhân lên gấp bội với tân HLV Hoàng Văn Phúc sau khi tiền đạo đội trưởng Văn Quyết và trung vệ Việt Anh lần lượt bị cấm thi đấu 2 và 3 trận kế tiếp, do có hành vi thô bạo với đồng nghiệp ở vòng 7.

Hà Nội FC đang ở thời điểm khó khăn nhất trong nhiều mùa giải qua.

Đội bóng Thủ đô vừa đứt chuỗi trận bất bại, khủng hoảng về nhân sự lại phải làm quen với phong cách huấn luyện và có thể cả chiến thuật mới từ HLV. Ngược lại, việc tìm được tiếng nói chung và "thuần phục" cái Tôi ở một đội bóng nhiều ngôi sao cá tính như Hà Nội FC là điều không dễ với tân HLV Hoàng Văn Phúc.

"Lối chơi hiện tại là phù hợp, mọi ý tưởng chiến thuật mới đều cần thời gian. Điều cần bây giờ là tinh thần cầu thủ. Sau khi đội thay HLV trưởng, họ bị tâm lý nhất định. Vấn đề là xác định lại tâm lý cho cầu thủ để họ chơi được hết mình”, HLV 57 tuổi chia sẻ.

"Cơn khát" chiến thắng mang đến thách thức cho tân HLV Hoàng Văn Phúc, khi trước mắt Hà Nội FC là 3 đối thủ mạnh: đương kim vô địch Viettel (vòng 8), Than Quảng Ninh (vòng 9, đội đang toàn thắng 3 trận gần nhất), HAGL (vòng 10, hiện đang xếp đầu bảng).

Đây lại là giai đoạn rất quan trọng, quyết định việc Hà Nội FC có lọt nhóm 8 đội tranh vô địch giai đoạn 2, hay rơi nhóm 6 đội tranh suất trụ hạng.

Khó khăn chồng chất, song đó cũng là cơ hội để cả cựu HLV trưởng ĐTQG lẫn đội bóng giàu thành tích nhất V-League chứng tỏ bản lĩnh của mình.