Hà Nội: Đối tượng hành hạ bé gái 18 tháng tuổi ở quận Đống Đa sẽ bị xử lý ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Như Báo ANTĐ đã đưa tin, liên quan đến vụ bạo hành bé gái 18 tháng tuổi ở quận Đống Đa, Hà Nội, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng. Điều được nhiều người quan tâm là mức hình phạt các cá nhân này sẽ phải đối diện ra sao?

Hai đối tượng bị tạm giữ về hành vi hành hạ người khác là Đoàn Diệu Linh (SN 1996; trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Hoàng Thế Vũ (SN 1994; trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, chồng của Linh)

Nạn nhân trong vụ việc này là cháu L.Q.Tr (SN 2021; quê quán xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng tím tái, li bì và sốt cao, đang điều trị tại khoa điều trị tích cực với tình trạng chuyển biến nặng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, qua mạng xã hội, mẹ cháu Tr là chị Lê Thị Lan H (SN 1994) biết và thuê Đoàn Diệu Linh trông cháu Tr với giá 3 triệu đồng/ tháng để đi làm.

Khi trông cháu Tr, do cháu bị sốt và quấy khóc nên Linh và chồng mình đã dùng dây sạc điện thoại, que gỗ, búa nhựa, băng dính hành hạ cháu Tr. Khi thấy cháu Tr mệt mỏi, khó thở, hôn mê, 2 đối tượng này đã đưa cháu đến bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Hai đối tượng Hoàng Thế Vũ và Đoàn Diệu Linh tại cơ quan công an

Hai đối tượng Hoàng Thế Vũ và Đoàn Diệu Linh tại cơ quan công an

Phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, Điều 140 BLHS 2015 sửa đổi quy định, hành hạ người khác là đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình và bị xử lý hình sự.

Theo đó, hành vi đối xử tàn ác là làm cho nạn nhân đau đớn về thể xác và đè nén, áp bức về tinh thần như bỏ đói, đánh đập,… và các hành vi đối xử tàn ác thường lặp đi lặp lại kéo dài trong khoảng thời gian nhất định.

Đáng lưu ý, nạn nhân của Tội hành hạ người khác là những người có quan hệ lệ thuộc với người có hành vi hành hạ nhưng không phải là quan hệ ông bà, cha mẹ, vợ chồng hay con cái mà là trong các quan hệ xã hội, tôn giáo, công việc… như quan hệ lệ thuộc giữa bác sĩ với bệnh nhân, học trò với thầy cô giáo, bảo mẫu với trẻ được trông giữ - Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.

Tội hành hạ người khác cấu thành hình thức tức là chỉ cần có hành vi phạm tội thì được xem là tội phạm hoàn thành. Mức phạt đối với danh này được chia thành 2 khung. Khung 1 là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng - 2 năm với trường hợp đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình.

Khung 2 phạt tù từ 1-3 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên...

Về mặt chủ quan, người thực hiện hành vi hành hạ người khác có lỗi cố ý trực tiếp, tức là nhận thức rõ hành vi của mình là hành vi vi phạm quy định về quyền nhân thân, thấy trước được hậu quả của hành vi gây thiệt hại cho người khác.

Ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự, người có hành vi hành hạ trẻ em còn phải bồi thường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của của trẻ số tiền để bù đắp những tổn thất vật chất thực tế và tổn thất tinh thần.

Cũng theo Luật sư Hồng Vân, trường hợp cháu bé bị hành hạ tiên lượng xấu, dẫn đến tử vong mà cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định nguyên nhân xuất phát từ việc bị đánh đập, hành hạ, thì đối tượng thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người hoặc Cố ý gây thương tích có mức phạt cao nhất là 14 năm tù với tình tiết định khung là “làm chết người”.