Hà Nội diễn tập xử trí tình huống các đối tượng gây rối, tấn công khủng bố

ANTD.VN - Ngày 13-9, Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức buổi diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình, gây rối ANTT; tấn công đối tượng khủng bố và giải cứu con tin; khắc phục hậu quả năm 2019 với sự tham gia của hơn 5.000 cán bộ chiến sỹ và công dân.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội dự buổi diễn tập thực binh

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an;

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội... cùng đại diện các bộ ngành Trung ương và TP, cùng dự buổi diễn tập.

Sinh động, hiệu quả

Buổi diễn tập thực binh đã diễn ra chất lượng với nhiều khí tài hiện đại và những màn biểu diễn võ thuật điêu luyện; các tình huống thực tế được xử lý dứt khoát, hiệu quả. 

Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình gây rối an ninh, trật tự; tấn công đối tượng khủng bố, giải cứu con tin; khắc phục hậu quả năm 2019 đánh giá, thông qua hoạt động diễn tập cho thấy sự trưởng thành, chính quy, tinh nhuệ, được trang bị hiện đại của các lực lượng vũ trang Thủ đô.

Công an Thành phố đã quán triệt thực hiện nghiêm túc và vận dụng linh hoạt Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22-6-2015 và Kết luận số 32-KL/TW ngày 05-7-2018 của Bộ Chính trị, nhất là việc huy động các lực lượng tham gia giải quyết tình huống theo phương châm 4 tại chỗ (“Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”) một cách nhanh chóng, nhịp nhàng.

Điểm mới là việc đã huy động 30 tổ công tác thuộc Công an quận, huyện, thị xã tham gia diễn tập, làm tăng thêm tính sinh động, phù hợp với thực tiễn trên địa bàn Hà Nội.

Đồng thời, kết quả diễn tập còn có tác dụng răn đe, phòng ngừa âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó, tích cực, chủ động tham gia phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; phòng, chống khủng bố, làm thất bại âm mưu thủ đoạn phá hoại của thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Biểu dương tinh thần, ý chí không quản ngại khó khăn “vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” của cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô... Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh thủ đô tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố tổ chức sơ kết công tác diễn tập, qua đó, phân tích, đánh giá những ưu điểm, tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hơn nữa các phương án tác chiến phòng thủ của thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà động viên các đơn vị tham gia diễn tập thực binh

Hà Nội diễn tập xử trí tình huống các đối tượng gây rối, tấn công khủng bố ảnh 3

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi diễn tập

Xây dựng khu vực phòng thủ là nhiệm vụ quan trọng

Kết thúc buổi diễn tập thực binh, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP cho biết, trong thời gian qua, tình trạng tụ tập đông người, tuần hành, biểu tình trái pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung diễn biến phức tạp cả về quy mô và tính chất.

Các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng chống đối cực đoan trong và ngoài nước đã triệt để lợi dụng những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; những sơ hở, thiếu sót trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội để cổ súy, hỗ trợ và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động kích động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình trái pháp luật nhằm tập dượt cho một cuộc "cách mạng sắc màu" tại Việt Nam. 

Vì vậy, việc diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình, gây rối ANTT; tấn công đối tượng khủng bố, giải cứu con tin, khắc phục hậu quả của Công an Thành phố là rất cần thiết, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng trong tình hình hiện nay.

Theo Trung tướng Đoàn Duy Khương, sau một thời gian tích cực chuẩn bị, tập luyện dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, cuộc diễn tập thực binh xử trí tình huống của Công an Thành phố đã thành công tốt đẹp.

Diễn tập tấn công, trấn áp các đối tượng khủng bố, giải cứu con tin

Nội dung diễn tập đã quán triệt đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an - Quân đội; Kịch bản được xây dựng với những nội dung sát hợp, cập nhật tình hình thực tế hoạt động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình trái pháp luật trong thời gian qua;

Cơ chế phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, có sự phân vai rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả, không bị chồng chéo, trùng dẫm; Cơ chế lãnh đạo, chỉ huy và chế độ thông tin thông suốt, nhịp nhàng từ người chỉ huy cao nhất đến từng lực lượng, từng bộ phận thực hiện; Các quyết định, đối sách giải quyết tình huống phù hợp với từng cấp độ của diễn biến tình hình...

Thay mặt lực lượng vũ trang Thủ đô, Giám đốc CATP Hà Nội tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và khẳng định đây là chủ trương, định hướng công tác lớn để quán triệt, cụ thể hóa vào trong các chương trình, kế hoạch công tác nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ TP.

Đồng thời, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Đoàn Duy Khương cũng cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ tích cực, trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, các Cục nghiệp vụ có liên quan của Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Thông tin, Cục Bản đồ Bộ Quốc phòng; Ban lãnh đạo Khu Liên hợp thể thao Quốc gia; sự hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của Bộ Tư lệnh Thủ đô và các ban, sở, ngành Thành phố; sự tham gia tập luyện, diễn tập với ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia diễn tập; nhất là người dân 2 quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm đã giúp đỡ Công an Thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ diễn tập thực binh...

Tin cùng chuyên mục