Hà Nội đề xuất Thủ tướng cho xây sân bay thứ hai, điều chỉnh quy hoạch đất đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã báo cáo và đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ 5 nhóm nội dung lớn liên quan đến đầu tư công, quy hoạch, cải tạo chung cư cũ…
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hà Nội chiều nay, 28-3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hà Nội chiều nay, 28-3

Cuối phiên làm việc chiều nay, 28-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với thành phố Hà Nội. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo một số Bộ, ngành. Về phía Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, 3 tháng đầu năm 2021, thành phố thực hiện khá hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, đã qua 40 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Đặc biệt, sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021 có tín hiệu khởi sắc rõ nét. GRDP ước tăng cao hơn cùng kỳ (Quý I/2020 tăng 4,13%). Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đều tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ.

Cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,7% - gấp 1,75 lần cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 6,8% - gấp 3 lần so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 67.165 tỷ đồng, tăng 8,2% - gấp 1,58 lần so với cùng kỳ; có 765 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 212% so với cùng kỳ 2020…

Đây là buổi làm việc thứ 9 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với thành phố Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ

Đây là buổi làm việc thứ 9 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với thành phố Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ

Riêng ngành du lịch vẫn khó khăn, khách du lịch giảm mạnh do bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội là 280.000 lượt, giảm 87,7% (Quý I/2020 giảm 47,2%)…

Từ những kết quả đó, Hà Nội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện ở 9 tháng cuối năm 2021.

Mặt khác, để tạo tiền đề thực hiện các nhiệm vụ cho các năm từ 2021- 2025, tại buổi làm việc, thành phố Hà Nội đề xuất Thủ tướng Chính phủ 5 nhóm nội dung cụ thể.

Trong đó, về việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố đề nghị Thủ tướng xem xét, sớm ký ban hành để triển khai thực hiện.

Về lĩnh vực kế hoạch đầu tư công, dự kiến kế hoạch 2021-2025, tổng nhu cầu chi của Hà Nội là 965.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu đầu tư công khoảng 650.000 tỷ đồng. Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, khả năng cân đối ngân sách của Hà Nội mới chỉ đáp ứng được khoảng 30-35% nhu cầu.

Hơn nữa, thành phố đầu tư 455 dự án công trình giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 207.000 tỷ đồng. Đây là các dự án quan trọng cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch giao thông thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vì thế, để thực hiện được nhiệm vụ, thành phố Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và chỉ đạo tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố Hà Nội trên mức 35%.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh báo cáo tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh báo cáo tại buổi làm việc

Đáng chú ý, Hà Nội đề xuất Chính phủ hỗ trợ thành phố thực hiện các dự án giao thông trọng điểm như: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 32, đoạn từ Sơn Tây đến cầu Trung Hà; Xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và đường nối ra Quốc lộ 32...

Cho phép thành phố Hà Nội rà soát quỹ nhà đất công dôi dư sau khi sắp xếp trụ sở, di dời cơ sở sản xuất, giáo dục, y tế... các cơ quan đơn vị của Trung ương và thành phố, quỹ nhà đất chuyên dùng của thành phố… để tổ chức đấu thầu, đấu giá tạo nguồn đầu tư phát triển các công trình giao thông trọng điểm.

Hà Nội cũng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc, khi triển khai đầu tư một số tuyến đường sắt đô thị; thống nhất chủ trương phát triển đồng bộ các cầu qua Sông Hồng.

“Dự án cầu Tứ Liên (tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng), cầu Thượng Cát (khoảng 9.000 tỷ đồng) trước đây thành phố đã kêu gọi đầu tư theo hình thức BT nay do hình thức BT đã bị hủy bỏ, Thành phố chủ trương chuyển đổi thực hiện bằng đầu tư công và hình thức đầu tư khác phù hợp” – Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nói.

Về lĩnh vực quy hoạch, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, vừa qua, thành phố đã phê duyệt 6 phân khu quy hoạch đô thị khu vực nội đô lịch sử (quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng), nâng tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị từ 86% lên 96%.

Để thực hiện đồng bộ, nâng cao tính khoa học, tính khả thi và thực tiễn khi điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch chuyên ngành, Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh tăng tỷ lệ đất đô thị và nông thôn toàn thành phố lên 40% - 60%.

Đồng thời, cho phép nghiên cứu quy hoạch sân bay dân dụng thứ hai tại địa bàn thành phố để đáp ứng nhu cầu vận chuyển khoảng 100 triệu hành khách/năm.

Hà Nội cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô hoàn chỉnh mô hình chùm đô thị thành phố đặt trong mối quan hệ Vùng Thủ đô. Đặc biệt tại đô thị trung tâm hoàn chỉnh phát triển cân đối, hài hòa tương xứng Bắc sông Hồng với Nam sông Hồng, lấy trục không gian xanh sông Hồng làm trung tâm…

Về công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, cho phép thành phố xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai, thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn...

Ở phần thảo luận sau đó, nêu ý kiến liên quan đến đề xuất làm quy hoạch xây dựng sân bay dân dụng thứ 2 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, theo quy hoạch của sân bay Nội Bài thì dự báo phải tới năm 2050 lượng khách mới có thể đạt ngưỡng.

"Vì thế, tôi cho rằng quá sớm để hoạch định một sân bay dân dụng mới tại Hà Nội vào thời điểm này. Nếu làm quy hoạch quá sớm thì khu vực được chọn để quy hoạch sân bay có thể sẽ trở thành quy hoạch treo" - ông Nguyễn Ngọc Đông nói.