Hà Nội: Để 4 công dân tự do di chuyển về Nghệ An, 2 xã phải giải trình và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND huyện Gia Lâm vừa yêu cầu lãnh đạo xã Đặng Xã và thị trấn Trâu Quỳ phải báo cáo giải trình và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu liên quan đến việc 4 công dân trên địa bàn tự do di chuyển về Nghệ An.

Ngày 13/8, UBND huyện Gia Lâm đã có văn bản gửi CAH Gia Lâm, UBND xã Đặng Xá, xã Phú Thị và Thị trấn Trâu Quỳ yêu cầu báo cáo giải trình về việc quản lý công dân trên địa bàn và đi qua các chốt kiểm dịch.

Theo đó, văn bản do Phó Chủ tịch huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng ký, nêu rõ, theo báo cáo của Phòng Y tế, trên địa bàn quận Long Biên vừa ghi nhận 1 trường hợp, BN B.Đ.Đ, sinh năm 1994, quê quán Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An làm nghề nhôm kính tại 46 Nguyễn Đức Thuận, Thạch Bàn, Long Biên dương tính với SARS-CoV-2 (được ghi nhận tại Nghệ An vào ngày 12/8).

Một chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Chương Mỹ

Một chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Chương Mỹ

Liên quan đến BN B.Đ.Đ, huyện Gia Lâm ghi nhận có 4 người tiếp xúc gần, lịch cụ thể của BN B.Đ.Đ, ngày 9/8, BN B.Đ.Đ đến nhà bạn là V.M.D tại ngõ A5, TDP Kiên Thành, thị trấn Trâu Quỳ) để rủ bạn về quê và ăn cơm trưa luôn tại đây cùng 4 người nữa (Mạnh, Trọng, Sơn, Hóa) ở cùng quê, thuê nhà trọ tại thị trấn Trâu Quỳ.

Khoảng 16h00 ngày 9/8/2021, BN B.Đ.Đ cùng 3 người (Mạnh, Trọng, Sơn) bắt xe taxi của Nguyền Đình Hiếu (xã Đặng Xá) di chuyển vào tỉnh Nghệ Án (lái xe Hiếu đã rủ bạn là Nam ở xã Phú Thị đi cùng).

Theo đó, huyện Gia Lâm yêu cầu UBND xã Đặng Xá, UBND thị trấn Trâu Quỳ báo cáo, giải trình việc để công dân tự do đi lại và phương tiện vận chuyển đi qua các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện về quê Nghệ An. Báo cáo giải trình gửi về huyện trước 9h ngày 16/8, đồng thời xem xét, kiểm điểm lại trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng chòng dịch.

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Gia Lâm cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, củng cố lại công tác chỉ đạo, điều hành, lực lượng tham gia các chốt trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

“Đơn vị nào để xảy ra các rường hợp làm ảnh hưởng chung đến công tác phòng chống dịch của huyện, đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện”- văn bản của UBND huyện Gia Lâm nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục