Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, không để tồn đọng kéo dài

ANTD.VN - Năm 2019, Hà Nội đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho 2.030 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn; không để hình thành và phát sinh “điểm nóng”. Dù vậy, việc giải quyết điểm nóng, việc nóng ở một số địa phương còn lúng túng…

Hà Nội tổng kết công tác nội chính năm 2019

Sáng 30-12, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thế Toàn cho biết, năm 2019, dù tình hình quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp song Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, TTATXH và công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn Thủ đô.

Đáng chú ý, thành phố đã thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho 2.030 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn; không để hình thành, phát sinh “điểm nóng”…

Cơ quan điều tra hai cấp thành phố đã khởi tố 7.792 vụ, Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn quyết định khởi tố 11.608 bị can. Viện Kiểm sát hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát 19.462 tin; đã giải quyết 18.128 tin; tỷ lệ giải quyết đạt 93,1%.

Năm 2019, các cơ quan hành chính của thành phố đã triển khai 355 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm 53,64 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm đối với 46 tập thể và 63 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn tới sai phạm…

Đối với công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, toàn thành phố triển khai kiểm tra tại 578 cơ quan, đơn vị. Trong năm 2019, tổng số án tham nhũng thụ lý là 59 vụ/181 bị cáo; đã giải quyết 42 vụ/130 bị cáo.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan khối nội chính thành phố đã đạt được trong năm qua, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH để Thủ đô phát triển bền vững.

Dù vậy, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này như: công tác dự báo, đánh giá, xử lý tình hình, giải quyết điểm nóng, việc nóng ở một số địa phương vẫn còn lúng túng, bị động; công tác phối hợp với các lực lượng cơ sở để phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân chưa kịp thời…

Trước thực trạng đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, trong năm 2020, các cơ quan khối nội chính thành phố phải rà soát, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành khối lượng và áp lực công việc rất lớn đặt ra.

Đặc biệt, phải nhận thức sâu sắc công tác bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH là trách nhiệm trước hết của cấp ủy, chính quyền, nòng cốt là các cơ quan khối nội chính. “Trực tiếp đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vụ việc trên địa bàn” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ.

Đồng thời, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý các loại tội phạm; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, không để tồn đọng kéo dài...

Trước mắt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, các cơ quan nội chính thành phố, các quận, huyện, thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn...