Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên giáo, tuyên truyền bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thống nhất cao đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai ở quý II/2021, trong đó ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị

Sáng nay, 19-3, tại huyện Đông Anh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo thành phố quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.

Trong quý I năm 2020, hệ thống tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền theo hướng trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

Công tác tuyên giáo của thành phố Hà Nội tập trung trọng tâm vào nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…

Dù vậy, tại một số địa phương, đơn vị vẫn chưa thực sự quan tâm đúng mức, thường xuyên đến công tác tuyên giáo. Việc chủ động nắm bắt, phản ánh những sự việc nóng phát sinh trên địa bàn của một số công tác viên dư luận xã hội cấp thành phố có lúc chưa kịp thời, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Qua thảo luận tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo của nhiều Quận ủy, Huyện ủy đều thống nhất cao với 12 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2021 mà Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề ra.

Một số ý kiến cũng đề nghị bổ sung công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tuyên giáo cấp quận, huyện vì thời gian qua có nhiều biến động…

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh đến 3 nội dung quan trọng mà ngành tuyên giáo Thủ đô cần lưu ý trong thời gian tới.

Trước hết, các đơn vị khẩn trương tham mưu việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; việc triển khai 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội, mở các điểm cầu trực tuyến đến tận cấp xã, phường.

Cùng đó, tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm vụ thứ ba là phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức cũng như phương thức về công tác tuyên giáo, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác này.