Hà Nội: Đặc xá 263 phạm nhân

ANTĐ - Hôm qua, 30-8, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá dịp Quốc khánh 2-9 cho 263 phạm nhân tại 3 trại tạm giam của CATP.

Đại tá Bùi Ngọc Bình, Giám thị Trại tạm giam số 1, CATP Hà Nội chúc mừng và dặn dò những phạm nhân được đặc xá

Tại Trại tạm giam số 1, dự lễ công bố Quyết định đặc xá có đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Trại giam, thuộc Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Viện KSND và TAND TP Hà Nội. Về phía CATP, có Đại tá Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ CATP.

Ngoài 263 phạm nhân được hưởng đặc xá, trong dịp này, 3 trại tạm giam CATP có 141 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Ban Giám thị 3 trại tạm giam đã bố trí, mời đại diện một số gia đình có phạm nhân được hưởng đặc xá chứng kiến thời khắc quan trọng - người thân của họ nhờ có quá trình cải tạo tốt, chấp hành tốt quy định của trại tạm giam, có ý thức hướng thiện, được trở về cộng đồng.

Phạm nhân được đặc xá nhận tiền hỗ trợ đi lại về địa phương

Đợt đặc xá năm nay có nhiều điểm mới và những yêu cầu về tiến độ thời gian. Công tác lập, lên danh sách và xét duyệt hồ sơ đều đảm bảo đúng quy trình thủ tục của pháp luật, dân chủ, công bằng, khách quan. Tại lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước, Ban Giám thị 3 trại tạm giam đã chọn những trường hợp được xét hưởng đặc xá, giảm án tha tù, cả những trường hợp chưa được xét đặc xá, giảm án lên phát biểu, chia sẻ những nỗ lực, cố gắng phấn đấu hướng thiện, cũng như nhìn nhận vì sao chưa có tên trong danh sách được hưởng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đinh Văn Toản nhấn mạnh đặc xá tha tù là chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với những phạm nhân đang thi hành án phạt tù  biết ăn năn hối cải, nhìn thấy lỗi lầm của mình và quyết tâm sửa chữa. Do đó, các phạm nhân cần nhận thức sâu sắc về chủ trương nhân đạo này để khi trở về cộng đồng phải nỗ lực vươn lên, trở thành người có ích cho xã hội. Đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị lực lượng công an các quận huyện, thị xã phải chủ động thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cho người đặc xá; nhanh chóng giúp họ khôi phục quyền công dân, đồng thời làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tạo kiện tốt nhất để người hưởng đặc xá, tha tù không mặc cảm, sớm tái  hòa nhập cộng đồng.=

Tin cùng chuyên mục