Hà Nội chưa xây dựng hầm vượt sông Hồng

ANTĐ - TP Hà Nội khẳng định, đến thời điểm này và trong kế hoạch sắp tới, TP Hà Nội chưa chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng hầm vượt sông Hồng.

Chiều 20-12, Người phát ngôn, Chánh Văn phòng UBND TP Nguyễn Thịnh Thành cho biết, gần đây, một số cơ quan báo chí đã đưa tin về việc xây dựng hầm vượt sông Hồng tại Hà Nội.

Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo thẩm định số 108/BC-BXD (ngày 25-11-2013), trình Thủ tướng Chính phủ về Đồ án Quy hoạch Giao thông Vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đồ án quy hoạch này, Hà Nội sẽ có 16 công trình đường bộ, gồm 15 cầu và 1 hầm, vượt sông Hồng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thịnh Thành nhấn mạnh, căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu đi lại của nhân dân, đến thời điểm này và trong kế hoạch sắp tới, TP Hà Nội chưa chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng hầm vượt sông Hồng.

Hà Nội sẽ có 15 cầu và 1 hầm đường bộ vượt sông Hồng

Từ năm 2011, từng có nhà đầu tư đề xuất phương án đề xuất đầu tư xây dựng đường hầm qua sông Hồng (theo hình thức hợp đồng BT). Đây là công trình có tính chất phức tạp, quy mô lớn, dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự kiến, hầm dài khoảng 1,5km với 4 làn xe, rộng khoảng 18-20m. Công trình này sẽ đóng vai trò quan trọng trong giảm ùn tắc giao thông cho cầu Chương Dương và đẩy mạnh phát triển kinh tế cho khu vực phía Bắc thành phố.

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ xây dựng mới 8 cầu và hầm vượt sông Hồng. Ngoài ra, sẽ có thêm 3 cầu vượt sông Đuống; 2 cầu vượt sông Đà.

Cùng với đó, TP sẽ xây dựng và hoàn thiện hệ thống đường cao tốc hướng tâm gồm 7 tuyến: Hà Nội - Thái Nguyên; Hà Nội - Lào Cai; Hà Nội - Hạ Long; Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội - Hòa Bình; Cao tốc Tây Bắc - Quốc lộ 5; Hà Nội - Ninh Bình - Thanh Hóa.