Hà Nội chưa phát hiện virus Zika

ANTD.VN - "Bắt muỗi ở nhiều khu vực để xét nghiệm, chủ động phòng chống dịch Zika". Đó là một trong những giải pháp của Sở Y tế Hà Nội để phòng chống dịch Zika trên địa bàn thành phố - thông tin được Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền báo cáo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại hội nghị giao ban các sở ngành sáng 11-11.

Trả lời câu hỏi của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tình hình dịch Zika và các phương án chủ động phòng chống của ngành y tế Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, đến nay, thành phố đã có 3.884 trường hợp sốt xuất huyết. Sở cũng giám sát, xét nghiệm 58 trường hợp nghi ngờ nhiễm Zika, tất cả đều âm tính. Đặc biệt, hết quả xét nghiêm trên 138 cá thể muỗi bắt ở nhiều khu vực đều chưa phát hiện Zika. Chủ động phòng chống dịch Zika và sốt xuất huyết, Sở đã phối hợp các quận huyện, sở, ngành tổ chức các "chiến dịch" diệt bọ gậy, diệt muỗi ở các quận huyện.

Theo Giám đốc Sở Y tế, cả nước hiện có 36 ca nhiễm Zika chủ yếu ở phía Nam. Tuy nhiên, tình hình diễn biến rất phức tạp. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố, Sở sẽ tiếp tục tăng cường các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy ở các quận huyện cũng như tăng cường tuyên truyền để thai phụ đi khám định kỳ thường xuyên. "Để chủ động phòng chống dịch, Sở sẽ tiếp tục đánh giá, bắt muỗi ở các điểm dễ phát sinh dịch làm xét nghiệm. Nếu phát hiện Zika, sẽ chủ động dập dịch ngay", Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền nói.