Hà Nội chỉ còn gần 2.000 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại các bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo công bố của Sở Y tế Hà Nội chiều tối 25-3, trong ngày, thành phố ghi nhận 10.803 ca Covid-19 mới, số mắc đã giảm liên tục nửa tháng nay.
Số ca Covid-19 nặng phải nhập viện điều trị đang giảm nhanh

Số ca Covid-19 nặng phải nhập viện điều trị đang giảm nhanh

Sở Y tế Hà Nội cho biết, với 10.803 ca bệnh được công bố hôm nay, số mắc mới giảm khoảng 1.600 ca so với hôm qua. Bệnh nhân phân bố tại 403 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.615); Mê Linh (689); Hai Bà Trưng (689); Hoài Đức (525); Sóc Sơn (495).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.241.567 ca. Hiện toàn thành phố có hơn 264.300 người nhiễm Covid-19 đang điều trị, theo dõi, giảm gần 14.000 ca so với hôm 23-3.

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 24-3, Hà Nội chỉ còn gần 2.000 Covid-19 điều trị tại các bệnh viện; 210 ca tại cơ sở thu dung của quận/huyện/thị xã; số còn lại theo dõi tại nhà. Hôm qua Hà Nội có 3 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 1.317 trường hợp.