Hà Nội: Cần ngăn chặn ngay tình trạng đơn thư nặc danh về nhân sự đại hội ở Phúc Thọ

ANTD.VN - Đến thời điểm này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phúc Thọ đã nhận được 21 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội ở các đảng bộ cơ sở, trong đó, quá một nửa là đơn nặc danh, mạo danh...

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm việc với huyện Phúc Thọ

Sáng nay, 27-5, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Trưởng ban thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ, nghe báo cáo giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn.

Theo báo cáo của huyện Phúc Thọ do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đoàn Tuấn Anh trình bày, thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã rà soát, đưa 8 đảng bộ xã, thị trấn có vấn đề phức tạp vào diện cần củng cố, trọng tâm là kiện toàn công tác cán bộ.

Qua rà soát các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy, huyện Phúc Thọ đã đưa 43 vụ việc phức tạp vào diện cần xem xét, giải quyết dứt điểm.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, 4 tháng đầu năm 2020, huyện Phúc Thọ đã tiếp nhận, xử lý 68 lượt đơn thư với 61 vụ việc. Đến nay, đã chuyển kịp thời 60 lượt đơn, thư của 53 vụ việc đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét; giải quyết dứt điểm 7 đơn, thư của 7 vụ việc.

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi làm việc

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phúc Thọ đã tiếp nhận và xử lý 26 đơn, thư tố cáo, khiếu nại, kỷ luật Đảng. Báo cáo rõ hơn việc này, ông Trịnh Hạ Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phúc Thọ cho biết, riêng đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội ở các đảng bộ cơ sở mà Ủy ban Kiểm tra nhận được là 21 đơn.

Đáng chú ý, trong 15 đơn tố cáo thì có tới 12 đơn mạo danh, nặc danh. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phúc Thọ đã giải quyết xong 1 đơn và chuyển các đơn nặc danh, mạo danh đến các cơ sở để khảo sát, rà soát. Qua đó cho thấy: 7 đơn tố cáo là không có cơ sở, 1 đơn đúng 1 phần (ở xã Thọ Lộc) phản ánh về công tác quy hoạch Chủ tịch UBND xã...

Về phía đoàn công tác của thành phố, góp ý tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo thẳng thắn chỉ ra, 5 năm vừa qua, tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo cũng như công tác kỷ luật cán bộ ở Phúc Thọ rất phức tạp. Thậm chí, có cả cán bộ chủ chốt của huyện cũng vi phạm nghiêm trọng, khiến tâm tư đội ngũ cán bộ đảng viên không yên tâm. Đây là việc đòi hỏi lãnh đạo huyện phải đoàn kết, trách nhiệm để giải quyết dứt điểm.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết, Phúc Thọ vẫn là huyện được đánh giá có nhiều vấn đề phức tạp trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Vì thế, quan điểm của Thường trực Thành ủy là thành phố sẽ tập trung để tổ chức đại hội đảng bộ huyện Phúc Thọ thành công.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, về xử lý đơn thư, huyện cần xử lý từng vụ việc theo hướng chú trọng hiệu quả, chất lượng, đồng thời xác định tiến độ cụ thể để giải quyết vụ việc đến cùng. Không vì công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng mà làm chậm việc giải quyết các nội dung phản ánh của người dân.

Về đại hội cấp cơ sở, còn 5 xã chưa tổ chức đại hội, Huyện ủy phải tập trung chỉ đạo để tổ chức thực sự thành công chứ không phải chỉ là “thành công bên ngoài”. Ngay cả các xã đã tổ chức đại hội thành công, huyện vẫn phải tiếp tục theo dõi, xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, có tâm lý tự mãn, không bắt tay ngay vào nhiệm vụ sau đại hội.

Với công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị phải chuẩn bị thật tốt cả về văn kiện đại hội lẫn công tác nhân sự. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh đến việc phải kiểm soát, giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư tố cáo nặc danh liên quan đến nhân sự đại hội.