Hà Nội: Bị CSGT kiểm tra, nam thanh niên bất ngờ ôm túi xách bỏ chạy

ANTD.VN -Lợi dụng khi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang tập trung xử lý vi phạm giao thông khác, nam thanh niên mở cốp xe, ôm chiếc túi xách nghi vấn bỏ chạy.

Khoảng 7h30 sáng nay 19-10, tổ công tác Đội CGST số 4 do Trung tá Nguyễn Đức Doanh, làm tổ trưởng và các tổ viên: Trung tá Trần Hữu Hậu, Trung uý Trần Trung Tuyên, Trung uý Nguyễn Thanh Tùng, Trung úy Phùng Tuấn Anh làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện một thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Đội CSGT số 4 đã bàn giao đối tượng và tang vật cho CAP Thanh Nhàn.

Lợi dụng khi tổ công tác đang tập trung xử lý người vi phạm giao thông khác, nam thanh niên trên mở cốp xe, ôm chiếc túi xách bỏ chạy về phía bệnh viện Thanh Nhàn. Tuy nhiên đối tượng bị Cảnh sát truy đuổi, khống chế ngay sau đó.

Tang vật nghi là ma túy.

Khám xét tại chỗ, tổ công tác phát hiện trong túi đối tượng có 2 túi nilong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin, trọng lượng khoảng 50gram. 

Hiện, Đội CSGT số 4 đã bàn giao đối tượng và tang vật cho CAP Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.